Home Tin Nước Úc Bộ Di trú Úc: Xin Visa trong tương lai gần sẽ không cần khai báo tôn giáo
Tin Nước Úc

Bộ Di trú Úc: Xin Visa trong tương lai gần sẽ không cần khai báo tôn giáo

www.Alouc.com – Bộ Di trú Úc và Bảo vệ Biên giới Úc (DIBP) đang cố gắng xoa dịu những tranh luận về vấn đề phân biệt đối xử đối với những người Hồi giáo xin visa nhập cư tại Úc bằng cách khẳng định không cần khai báo tôn giáo khi nộp đơn xin visa Úc

Đây là vấn đề được đưa ra trong cuộc thảo luận liệu có nên cho người Hồi giáo nhập cư vào Úc khi chủ nghĩa khủng bố do Quốc gia Hồi giáo Iraq và Syria (Islamic State of Iraq and Syria, viết tắt là ISIS) và Nhà nước Hồi giáo (Islamic State, viết tắt là IS) đang đe dọa toàn thế giới.

tôn giáo

Gần đây nhất, một người nổi tiếng trong giới truyền thông Úc đã lên tiếng ủng hộ việc cấm người Hồi giáo nhập cư vào Úc trong thời gian tới. Những nhà chính trị cánh hữu cũng đồng tình với ý kiến trên và họ đã gây được tiếng nói lớn trong suốt và sau chiến dịch bầu cử vừa qua.

Theo phân tích của báo The Australian thì có kiến nghị rằng chính phủ nên theo đuổi một chiến lược gây khó khăn cho nhiều người theo đạo Hồi tại Trung Đông muốn định cư tại Úc.

Tuy nhiên người phát ngôn của Bộ di trú Úc đã bác bỏ ý kiến trên vì nó mang tính cố ý làm khó và những người nhập cư không cần phải khai báo tôn giáo khi nộp đơn xin visa Úc.

Theo số liệu phân tích của Bộ di trú Úc thì đa phần những người nhập cư theo chính sách thu hút lao động có trình độ và mong muốn đoàn tụ với gia đình đều là đến từ Ấn Độ, Trung Quốc, người nhập cư Hồi giáo chiếm phần ít hơn.

Phân tích trên còn cho thấy tốc độ phát triển của Đạo Hồi tại Úc đã giảm so với trước đây. Hiện nay tại Úc có 2,5% dân số theo Phật Giáo và 2,2% người Hồi giáo.

Ông James Jupp – một chuyên gia về nhập cư của Đại học Quốc Gia Úc (ANU) không đồng tình với quan điểm của Bộ di trú Úc và cho rằng có những quan chức và chính trị gia công khai ủng hộ những người nhập cư theo tôn giáo khác như Chính Thống Giáo và Do Thái hơn là những người Hồi Giáo.

visa

Trong khi đó ông Mehmet Ozalp – giám đốc Học Viện Khoa Học và Nghiên Cứu Hồi Giáo trao đổi với The Australian rằng ông lo lắng sẽ có những lời kêu gọi cấm người Hồi giáo nhập cư vào Úc.

Và giờ đây khi cuộc tổng bầu cử vừa kết thúc thì bắt đầu có nhiều lời kêu gọi cho những tranh luận cởi mở hơn về tương lai của vấn đề nhập cư tại Úc. Tuy nhiên, Bộ trưởng bộ Di Trú Úc, Peter Dutton vẫn khẳng định rằng chương trình nhập cư không được phép có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào.

Bộ di trú Úc sẽ không có chiến lược xem xét người nhập cư dựa trên tôn giáo. “Chúng ta không tập trung vào tôn giáo. Tay nghề là điều cần xem xét hàng đầu,” ông Dutton kết luận.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...