Home Tin Nước Úc Báo động: 60% người Úc chơi cờ bạc hàng tuần
Tin Nước Úc

Báo động: 60% người Úc chơi cờ bạc hàng tuần

Tin Tức Nước Úc – Theo news.com.au, các con số thống kê mới đã tiết lộ tình trạng cờ bạc đáng báo động tại Úc. Một tỷ lệ lớn người Úc đánh bạc mỗi tuần, nướng hàng ngàn đô la một năm vào những canh bạc với hy vọng kiếm được tiền từ việc này.

Các chuyên gia đã đổ lỗi cho sự bùng nổ của các công ty cá cược trực tuyến đằng sau con số 60% người Úc đang cờ bạc hàng tuần, một phần năm thừa nhận họ thường xuyên chơi cờ bạc trực tuyến.

Mua vé số là hình thức cờ bạc phổ biến nhất (52%), tiếp theo là chơi cờ bạc với máy pokies (20%), đua ngựa (19%), cá cược trên mạng về các trận đấu thể thao (18%) và chơi cờ bạc tại sòng bạc (1%). Nghiên cứu do công ty Galaxy thực hiện trên 1000 người Úc.

Thống kê này cũng chỉ ra chi phí cho một con bạc trung bình mỗi năm là 3100 đô la.

Một nghiên cứu khác, do tổ chức Fox Symes chuyên về giải pháp giảm thiểu nợ nần, cho thấy nam giới có xu hướng đánh bạc nhiều hơn phụ nữ.

Giám đốc điều hành của Fox Symes, Deborah Southon cho biết điều mà nhiều chuyên gia quan tâm nhất là vấn nạn cờ bạc trực tuyến trong thanh thiếu niên Úc ngày một trầm trọng.

“Rất nhiều thiếu niên Úc lớn lên cùng với Internet, họ cảm thấy thoải mái trong việc dùng Internet. Chúng ta đã chứng kiến ​​sự bùng nổ vấn đề chơi cờ bạc trên mạng trong bốn hoặc năm năm qua”, bà Deborah nói.

“Cờ bạc ảnh hưởng đến mọi độ tuổi và mọi tầng lớp, không phân biệt giữa người có học thức, giàu có, nghèo, hay người nghiện ma túy; điều đáng buồn là người Úc dường như say mê cờ bạc”.

Thủ tướng Malcolm Turnbull vừa qua đã xác nhận Chính phủ sẽ cấm quảng cáo cờ bạc trước 8 giờ 30 tối trong các sự kiện thể thao trực tiếp và năm phút trước và sau các trận đấu thể thao. Đua ngựa và xổ số được miễn trừ quy định này.

Chuyên viên Tư vấn Tài chính Úc Fiona Guthrie cho biết mặc dù cờ bạc trực tuyến là một lo lắng nhưng trò pokies (chơi bạc với máy) vẫn là trò chơi gây nghiện và nguy hiểm nhất cho đến nay.

“Cá cược thể thao ở trên mạng, đặc biệt với những người đàn ông trẻ tuổi, đang phát triển theo cấp số nhân, việc này đang trở nên bình thường, đầy rẫy trên truyền hình”, bà Fiona nói.

“Chúng tôi không cố gắng để cấm cờ bạc, nhưng vấn đề là một số hình thức cờ bạc thực sự nguy hiểm, ví dụ như máy đánh bạc.”

Theo Đài SBS

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...