Home Tin Nước Úc Australia công bố ngân sách mới: Kẻ mừng, người lo
Tin Nước Úc

Australia công bố ngân sách mới: Kẻ mừng, người lo

www.Alouc.com – Chính phủ Australia vừa công bố dự thảo ngân sách năm 2016-2017 với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khi mà cơn sốt khai khoáng đã hạ nhiệt…

Với dự thảo ngân sách này, những đối tượng nào sẽ là người hưởng lợi và những ai sẽ chiụ thiệt thòi. Hãy cùng điểm mặt một vài người trong số họ.

Đô la Úc

Ai hưởng lợi?

* Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Từ 1/7/2016, doanh nghiệp có lợi tức dưới 10 triệu đô la Úc sẽ chỉ phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp 27,5%, thấp hơn mức 30% ở thời điểm hiện tại. Mức thuế này sẽ được giảm dần cho đến khi mọi doanh nghiệp chỉ phải đóng thuế 25% trong vòng 10 năm tới. Chính phủ hy vọng với mức thuế này, sẽ giúp doanh nghiệp Úc mạnh hơn, cạnh tranh tốt hơn trên diễn đàn kinh tế thế giới.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp Australia cũng được miễn thuế khi mua các thiết bị như máy vi tính, máy pha cà phê hay thậm chí là ô tô trị giá tới 20.000 đô la.

* Người có thu nhập  cao

Mức thuế 37% sẽ được áp dụng cho người có thu nhập 87.000 đô la Úc thay vì 80.000 đô la Úc như hiện tại. Như vậy,đồng nghĩa với việc họ sẽ được giảm 6 đô la Úc tiền nộp thuế mỗi tuần.

* Người có thu nhập thấp

Người dân có thu nhập ít hơn 37.000 đô la Úc/năm sẽ được hoàn thuế trị giá lên đến 500 đô la Úc/năm, nhằm giúp họ có khoản tiết kiệm sau nghỉ hưu.

* Người trẻ tìm việc tại Úc

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có cơ hội thực tập tại một trong số 120.000 công ty do Chính phủ giới thiệu. Các công ty nhận những thực tập viên này cũng sẽ được hỗ trợ 1.000 đô la Úc/người.

Chính phủ cũng dự kiến sẽ đưa ra một chương trình bắt buộc giảm tiền thuê nhà đối với những người đang phải thuê nhà khi sống bằng tiền trợ cấp, để hạn chế số lượng bị đuổi ra đường vì không đủ tiền trả.

sydney

Ai thiệt thòi?

* Các công ty đa quốc gia

Chính phủ Australia sẽ tăng cường kiểm soát các công ty đa quốc gia, nhằm ngăn chặn việc các công ty này tìm cách trốn thuế. Khi chuyển lợi tức ra nước ngoài, những công ty kể trên sẽ phải chịu mức thuế 40%. Mức thuế này ở thời điểm hiện tại là 30%. Những người cung cấp tin tức về các mánh khóe trốn thuế của các tập đoạn này với chính phủ sẽ nhận được sự bảo vệ nhiều hơn từ ngày 1/7/2018.

* Cha mẹ đi làm có con nhỏ

Chính phủ trì hoãn áp dụng các trợ cấp tiền đi nhà trẻ, với lý do là vẫn chưa có quyết định cuối cùng để thông qua chương trình cải tổ trợ cấp gia đình, đã bị Thượng viện từ chối. Sự trì hoãn này dự kiến sẽ giúp chính phủ tiết kiệm được 1,1 tỷ đô la.

* Người hút thuốc

Thuế tiêu thụ thuốc lá sẽ tăng 12,5% trong lộ trình 4 năm. Theo đó, giá mỗi bao thuốc lá sẽ tăng 50% so với mức hiện tại.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...