Home Tâm Sự - Chia Sẻ Vì sao du học sinh Việt yêu Sydney từ cái nhìn đầu tiên?
Tâm Sự - Chia Sẻ

Vì sao du học sinh Việt yêu Sydney từ cái nhìn đầu tiên?

Báo Úc – Ngày nay, cùng với sự phát triển của kinh tế, ngày càng nhiều bậc cha mẹ định hướng cho con mình du học ở các nước phát triển. Tuy nhiên, sự nở rộ của các trường đại học, cao đẳng trên khắp thế giới đã phần nào ảnh hưởng đến sự lựa chọn của các bậc phụ huynh. Với sinh viên Việt Nam, bên cạnh các Anh, Mỹ, Singapore, Úc, mà đặc biệt là thành phố cảng Sydney luôn là điểm đến hàng đầu nơi mọi người có thể vừa học tập vừa tận hưởng thời tiết ấm áp, những buổi tiệc nướng mùa hè hay phong cách sống thân thiện, văn hóa đa dạng.

1. Sydney là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới.
Là ngôi nhà của Nhà hát con Sò Opera House và Cầu Cảng nổi tiếng thế giới, Sydney là một trong những thành phố hấp dẫn nhất trong mắt các du khách quốc tế. Được đánh giá là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới, những điểm đến đẳng cấp thế giới, những bãi biển ngập nắng vàng, những công viên quốc gia hoang sơ cùng những trải nghiệm văn hóa độc đáo chắc chắn sẽ mang đến cho bạn ấn tượng đặc biệt so với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

2. Văn hóa đa dạng
Đất nước của những chú chuột túi tự hào về sự công bằng và lịch thiệp của người dân mình. Bình tĩnh đợi tới lượt mình trong khi xếp hàng, luôn “làm ơn” và “cám ơn” là những cử chỉ không thể thiếu của người Australia. “No worries” cũng là một cụm từ phổ biến ở Australia vì người dân ở đây thường rất lạc quan. Không chỉ vậy, người dân Australia rất vui tính và có cái nhìn tích cực về mọi thứ. Bên cạnh đó, có lẽ thể thao là thứ mà mọi người Australia đều rất đam mê. Bạn có thể dễ dàng kết bạn với một người Australia nếu hai người tìm được điểm chung trong đội bóng yêu thích của cả hai. Cùng với sự phát triển của nghệ thuật, lối sống phóng khoáng ven bờ biển, những trải nghiệm ăn uống thành thị, các sự kiện thể thao trực tiếp là một phần không thể thiếu trongcuộc sống ở Sydney.

3. Thời tiết ấm áp
Với bầu trời xanh trong và những bãi biển ngập nắng, Sydney được ưu ai ban cho một khí hậu dịu nhẹ. Nhiệt độ mùa đông hiếm khi rơi xuống dưới 10*C, nhiệt độ cao nhất vào giữa hè khoảng 36*C với nhiệt độ trung bình 22*C.

4. Chi phí sinh họat hợp lý cho sinh viên quốc tế
Chi phí sinh họat tại Sydney phụ thuộc chính vào lối sống bạn chọn. Nếu bạn thích sự hào nhoáng, bạn có thể chi thêm một chút cho các mặt hàng xa xỉ, nhưng với một ngân quỹ khiêm tốn, vẫn có rất nhiều hoạt động vui chơi giá rẻ hoặc miễn phí để tham gia tại Sydney. Bạn có thể giải trí với vô vàn các bãi biển tuyệt đẹp, công viên quốc gia sống động và các sân chơi thể thao mà không tốn một xu. Dựa trên cân nhắc, so sánh với các thành phố Châu Á và Châu Âu, ngân sách tối thiểu cho chi phí sinh họat (không bao gồm học phí) cho một sinh viên quốc tế theo học tại Sydney vào khoảng $18,000 một năm.

Chính sách rút ngắn thời gian học và chính sách làm thêm cho phép sinh viên quốc tế được làm thêm ở Sydney 40 tiếng/ 2 tuầnvà không giới hạn trong các kỳ nghỉ ở trường cũng là những điểm sáng thu hút đông đảo du học sinh tại đây.

5. Phương tiện đi lại thuận tiện
Hệ thống giao thông công cộng tại Sydney gồm phà, xe lửa và xe bus. Xe lửa họat động thường xuyên trong thành phố với quầy vé trong các trạm xe lửa. Còn nếu bạn thường đi lại nhiều, bạn nên đăng kí vé tuần để tiết kiệm chi phí hơn. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, gần đây, Sydney cho ra mắt hệ thống vé điện và thẻ thông minh để sử dụng hệ thống xe lửa, phà và một số tuyến bus của Sydney.

6. Thiên đường của tiệc tùng và ăn uống
Là một thành phố đa văn hóa, hàng năm người dân Sydney có rất nhiều dịp để tụ họp, tổ chức các lễ hội đặc trưng của từng nền văn hóa, từ Tết dương lịch, Diwali, đến các lễ hội của người Malaysia, Thái Lan, Ai Cập, Nhật Bản,… với vô vàn lĩnh vực ẩm thực, điện ảnh, nghệ thuật, âm nhạc…

7. Vô số điểm du lịch hấp dẫn
Đến với Sydney, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua nhà hát Opera Sydney và cầu cảng Harbour Bridge, những biểu tượng nổi tiếng góp phần khiến Sydney trở thành một trong những thành phố đẹp nhất thế giới. Bạn có thể tham gia những buổi biểu diễn nghệ thuật tại nhà hát, đi dạo trên cầu hoặc chỉ đơn giản là đứng ở Mrs Macquaries Chair trong khu vườn thực vật Botanic Garden để ngắm nhìn cảng biển.

Ngoài ra, bạn cũng nên thử thả mình trên những con đường nhỏ rải đầy đá cuội ở The Rocks, tham thú những quầy rượu lâu đời nhất của thành phố như Lord Nelson hay bắt một chuyến phà từ Circular Quay đến thăm những chú voi, hươu cao cổ, kangaroo ở sở thú Taronga Zoo và ngắm nhìn thành phố lên đèn từ đây.

8. Biển, biển và biển
Dù bạn có ý định tắm biển hay không thì cũng hãy bôi nhiều kem chống nắng và đi dạo ven những bờ biển ngập nắng tại Sydney. Bãi biển Manly, phía Bắc Sydney là một trong những điểm đến lý tưởng cho bạn, chắc chắn bạn sẽ không phải hối hận khi ngắm nhìn khung cảnh bến cảng nơi đây.

Còn nếu bạn không thể dời mắt khỏi những cảnh lướt sóng trên TV thì Shelly Beach và Fairlight gần đây sẽ tiếp đãi bạn hậu hĩnh với những màn biểu diễn ngoạn mục.

Theo Du học VNPC