Home Tâm Sự - Chia Sẻ 7 kiểu phụ nữ này, đàn ông nên tránh nếu muốn thành công!
Tâm Sự - Chia Sẻ

7 kiểu phụ nữ này, đàn ông nên tránh nếu muốn thành công!

(www.Alouc.com) – Phụ nữ là hoa, là phái đẹp. Thế nhưng sự lựa chọn hoàn hảo cho cánh mày râu, có lẽ không nên có 7 kiểu phụ nữ dưới đây.

Đàn ông, một khi có thể tìm đúng người phụ nữ cho mình, quãng thời gian nỗ lực phấn đấu để đạt tới thành công có thể giảm đi đáng kể. Chớ vội cho rằng nói như vậy là thiếu căn cứ vì trên thực tế, quan điểm này chẳng hề sai.

Đàn ông, giàu vì bạn, sang vì vợ, đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ.

Sau lưng mỗi người đàn ông nếu như có một người phụ nữ cùng thuyền vượt qua sóng gió, đồng cam cộng khổ ủng hộ anh ta đến cùng, hẳn anh ta sẽ có thêm nghị lực kiên cường để phát triển sự nghiệp.

Còn nếu không tìm kiếm được một người như thế, khi người đàn ông vừa đặt chân đến bờ thành công, người phụ nữ của anh ta có thể thay lòng đổi dạ, không chỉ lấy đi tài sản mà còn làm tổn thương sâu sắc tình cảm của anh ta.

Thử hỏi khi đó, người đàn ông ấy phải mất bao nhiêu năm nữa để đưa tất cả về trật tự và bắt đầu lại từ đầu?

Hoặc trong những tình huống khác, những rắc rối với người phụ nữ của mình cũng khiến đàn ông khó có thể toàn tâm toàn ý lo cho cuộc sống, sự nghiệp.

Thế nên, việc lựa chọn một người phụ nữ cho mình, ngay từ đầu đã góp một phần quyết định (hoặc ít hoặc nhiều) đến thành công của người đàn ông sau này. Cũng chính bởi vậy, dưới đây là 7 kiểu phụ nữ đàn ông nên tránh, nếu muốn cuộc đời mình gặp rắc rối.

1. Những người nói năng thô lỗ, bù lu bù loa, tùy tiện phán đoán người khác

Có người nói rằng, phụ nữ thích kêu ca, bù lu bù loa là một loại bệnh, vừa khiến người khác ghét vừa bị xem là thứ bệnh truyền nhiễm người người lánh xa. Với những người như vậy, việc gì cũng không hợp ý họ và đó chính là lý do để họ than phiền, kêu ca.

7 kiểu phụ nữ này, đàn ông nên tránh nếu muốn thành công! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Một người đàn ông khi ở cùng một phụ nữ như vậy, anh ta có thể giải tỏa phiền muộn nhưng không thể chữa khỏi căn bệnh cố hữu, mãn tính mang tên kêu ca, than vãn của cô ta.

Nói nhiều, nói lắm đã đành, đáng sợ hơn là những lời nói thô tục cứ thế tuôn ra không ngớt, hẳn chẳng ai có thể chịu đựng cho được.

2. Những người tham lam

Đối với những người phụ nữ thượng tôn tiền bạc, hẳn sẽ rất khó để họ yêu một anh chàng nghèo bởi tình yêu của họ đầu tiên được xây dựng trên sự thỏa mãn về vật chất.

Họ biết cách tiêu tiền của đàn ông và việc đó dễ hơn cả việc tự tiêu tiền của mình. Tiền bạc là điều kiện quyết định đến việc cô ta có qua lại với một người đàn ông nào đó hay không.

Kỳ vọng một phụ nữ như thế này đồng cam cộng khổ, đó là điều quá ấu trĩ. Ngày người đàn ông hết tiền cũng là ngày anh ta bị người phụ nữ trong mắt chỉ có tiền bỏ rơi.

7 kiểu phụ nữ này, đàn ông nên tránh nếu muốn thành công! - Ảnh 2.

Với những người phụ nữ thượng tôn tiền bạc, họ sẽ ở bên cạnh một người đàn ông cho đến khi túi tiền của anh ta cạn. Ảnh minh họa.

Chẳng có gì đảm bảo chắc chắn rằng, bạn tiêu cả đời cũng không bao giờ hết tiền. Thế nên, thay vì để cô ta rũ bỏ bạn, chẳng bằng tránh xa đối tượng này ngay từ đầu!

3. Những người có quá nhiều tâm kế

Đàn ông khi đối diện với phụ nữ “miệng nam mô bụng bồ dao găm”, dù có kiên cường, khoan dung độ lượng đến đâu cũng khó có thể chấp nhận cho được.

Đàn ông không nên yêu phụ nữ tâm như giấy trắng, và đương nhiên càng không nên yêu những người tâm địa hiểm ác, khẩu phật tâm xà.

Không ai quy định phụ nữ phải nên thế nào, không nên thế nào nhưng với những người phụ nữ mang nặng tâm kế, có lẽ chỉ có loài muỗi mới tình nguyện “về đội của họ”, bởi cả hai nhóm đối tượng này đều có sở thích là đốt và “cắn” người khác.

4. Những người phụ nữ phong lưu

Có người nói anh ta không sợ phụ nữ phong lưu, thậm chí cò người nói những người như vậy họ càng thích, song những người đàn ông như vậy, hoặc họ nói dối, hoặc họ có khuynh hướng thích chịu đựng sự ô nhục.

Với những người phụ nữ phong lưu, trong từ điển yêu đương của họ không có hai từ “duy nhất”. Nếu xinh đẹp, cô ta sẽ dùng vũ khí đó để mê hoặc đàn ông.

Những người phụ nữ thuộc tuýp này rất giỏi trong việc lấy được những thứ mình cần từ những người đàn ông khác nhau, đồng thời rất khôn ngoan trong việc làm cho họ thấy, họ là người cô ta yêu nhất.

Cánh mày râu, thử hỏi có ai sẵn sàng làm bạn với kiểu phụ nữ này cả đời?

7 kiểu phụ nữ này, đàn ông nên tránh nếu muốn thành công! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

5. Những người không hiểu nguyên tắc, không biết điều

Từng có người nói, có thể chấp nhận những cô gái không xinh, không ăn vặt nhưng tuyệt đối không chịu đựng được những phụ nữ không nói chuyện nguyên tắc.

Những người không hiểu nguyên tắc có thể sẽ yêu cầu người đàn ông của mình dẫn đi mua trang sức dù anh ta đang trên đường đi họp và lý do cô ta đưa ra là: Muốn thử xem anh có thật lòng với em hay không.

Những người không hiểu nguyên tắc, trước mặt bàn bè gia đình người đàn ông của mình mà mặt nặng mày nhẹ, khiến cho anh ta khó xử và mọi người cùng cảm thấy mất tự nhiên.

Thế nên, những phụ nữ không hiểu nguyên tắc chính là những người không đáng yêu, không thể yêu và không hiểu thế nào là được yêu!

6. Không biết nhẫn nhường, cá tính quá mạnh

Những người không biết nhẫn nhường sẽ không chịu thua trong mọi trường hợp, mọi tình huống trong cuộc sống dù đúng hay sai. Và tính cách này chỉ gây khó chịu cho những người ở gần họ, cho đến khi chẳng ai có thể chịu đựng được vì quá ngột ngạt.

Trong khi đó, trong mắt những người phụ nữ cá tính quá mạnh, đàn ông cơ bản chẳng là thứ gì tốt đẹp, vì thế nên chẳng thể làm vừa mắt họ. Với những người phụ nữ như thế này, đừng quá kỳ vọng họ sẽ phục tùng, nghe theo sự bàn bạc hay kế hoạch của chồng.

7 kiểu phụ nữ này, đàn ông nên tránh nếu muốn thành công! - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

7. Những người tự coi mình là nhất

Trong cuộc sống, vẫn có những người phụ nữ luôn cứng nhắc đến tiêu cực, cho mình là đúng, là trung tâm của mọi chuyện, sẵn sàng gạt những người khác ra ngoài.

Và tất nhiên, không nhiều đàn ông có thể chịu đựng được điều đó, trừ khi họ có thái độ hoàn toàn khác nhau trong công việc và trong cuộc sống gia đình.

Mà khi cuộc sống gia đình “cơm không lành canh không ngọt”, sẽ thật khó để có được sự đồng thuận tuyệt đối để “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”.

Theo Thời Đại