Home Hỏi Đáp Hỏi đáp: Visa 300 định cư theo diện kết hôn hết hạn thì phải làm sao?
Hỏi Đáp

Hỏi đáp: Visa 300 định cư theo diện kết hôn hết hạn thì phải làm sao?

Chào anh Tạ Quang Huy.

www.Alouc.com – Em có visa 300 vào tháng 3 năm 2016 và đến tháng 12 thì hết hạn. Ngày em đăng ký kết hôn là 8/8/2016. Em đã nộp hồ sơ 820 và có nghe nói là thời gian được xét là từ 5 đến 8 tháng, vậy hồ sơ của em có kịp trước lúc hết hạn không ạ?

Nếu không được cấp visa 820 trước tháng 12 thì em có bị ảnh hưởng gì không? Hy vọng em sớm nhận được hồi đáp.

Cảm ơn anh rất nhiều.

Hi bạn.

Visa 300 còn được gọi là visa đính hôn hay vị hôn thê/vị hôn phu. Visa này được cấp có giá trị trong vòng 9 tháng. Đương đơn sẽ đăng ký kết hôn với người bảo lãnh trong thời gian này và nộp hồ sơ với Bộ Di Trú Úc để xin visa theo diện kết hôn (820).

tạ quang huy

Thắc mắc của bạn ở đây là nếu Bộ Di Trú không xét đơn trước thời hạn visa hết hạn thì sẽ ra sao? Tất cả visa được cấp bởi Bộ Di Trú đều có thời hạn nhất định và trong trường hợp này bạn đã nộp hồ sơ (820) trước khi thời hạn của visa cũ (300) hết hạn, bởi vậy được coi là hợp lệ.

Sau khi nộp hồ sơ, Bộ Di Trú sẽ cấp cho bạn visa tạm thời loại A (Bridging Visa A). Thời gian xét duyệt hồ sơ theo diện 300 qua 820 thì không nhất thiết phải là từ 5 đến 8 tháng vì mức thời gian này chỉ có tính chất tham khảo chứ không có tính chất xác thực.

Bởi các lẽ trên, bạn sẽ không bị ảnh hưởng gì vì bạn đang có visa tạm thời của Bộ Di Trú cấp.

Tạ Quang Huy & Cộng Sự

Xem thêm các bài viết nổi bật của Tạ Quang Huy:

Mọi thắc mắc, ý kiến độc giả vui lòng gửi về theo địa chỉ : [email protected]

Related Articles

Việt Nam: Trường hợp nào đổi từ CMND sang CCCD gắn chip được giữ nguyên số?

Việc đổi số khi chuyển từ Chứng minh nhân dân (CMND) sang...

Hố sụt “tử thần” xuất hiện do nguyên nhân nào?

Liên tiếp gần đây, nhiều hố tử thần sâu hoắm đã xuất...

‘Hộ chiếu vaccine’ điện tử có thời hạn sử dụng trong bao lâu?

Bạn đọc hỏi: Mã ‘hộ chiếu vaccine’ điện tử có thời hạn...