Home Hỏi Đáp Hỏi đáp: Chứng minh về mối quan hệ để được vào thường trú Úc như thế nào ?
Hỏi Đáp

Hỏi đáp: Chứng minh về mối quan hệ để được vào thường trú Úc như thế nào ?

Anh Tạ Quang Huy - Một gương mặt thân quen trên các phương tiện truyền thông tại Úc.
Hi anh Huy.

www.Alouc.com – Em và chồng em đã sống chung với nhau được 6 năm. Khi lúc đầu sống với nhau, chúng em chỉ là bạn trai/bạn gái của nhau và cho tới tháng 9 năm 2015 bạn trai của em có thường trú theo diện 886 và chúng em đã đăng ký kết hôn.

Bây giờ chồng em chuẩn bị nộp hồ sơ để bảo lãnh cho em theo diện kết hôn. Em có nghe nói nếu như chứng minh mối quan hệ trên 3 năm thì sẽ được vào thường trú nhanh hơn. Thông tin này có chính xác không anh?

Luật sư Tạ Quang Huy

Chứng minh về mối quan hệ để được vào thường trú Úc như thế nào ?

Mong anh giúp em giải đáp thắc mắc này. Cảm ơn anh.
Hi em.
Căn cứ theo điều 1.03 của Luật Di Trú Úc thì những cặp vợ/chồng hoặc sống chung sẽ đủ tiêu chuẩn để xin thường trú nhanh nếu họ chứng minh được mối quan hệ đó đã tồn tại trên 3 năm.
Điều này cũng có nghĩa rằng hồ sơ của em không cần phải trải qua giai đoạn thử thách như những hồ sơ bình thường khác, mà khi nộp là xin Bộ Di Trú cấp thường trú luôn.
Điều này cũng được áp dụng cho các cặp vợ/chồng hoặc sống chung nếu có con chung với nhau trên 2 tuổi. Điều này đã có hiệu lực kể từ ngày 27/3/2010.

Chứng minh về mối quan hệ để được vào thường trú Úc như thế nào?

 

Related Articles

Việt Nam: Trường hợp nào đổi từ CMND sang CCCD gắn chip được giữ nguyên số?

Việc đổi số khi chuyển từ Chứng minh nhân dân (CMND) sang...

Hố sụt “tử thần” xuất hiện do nguyên nhân nào?

Liên tiếp gần đây, nhiều hố tử thần sâu hoắm đã xuất...

‘Hộ chiếu vaccine’ điện tử có thời hạn sử dụng trong bao lâu?

Bạn đọc hỏi: Mã ‘hộ chiếu vaccine’ điện tử có thời hạn...