Home Cộng Đồng Việt Nam: UBND tỉnh dời đồn biên phòng để nhường đất cho tập đoàn FLC làm khu du lịch?
Cộng Đồng

Việt Nam: UBND tỉnh dời đồn biên phòng để nhường đất cho tập đoàn FLC làm khu du lịch?

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ra công văn hỏa tốc yêu cầu di dời đồn biên phòng để nhường đất cho FLC làm khu du lịch. Dự kiến dự án của FLC sẽ được gấp rút khởi công vào ngày 19/5 tới.

Tran Ngoc Cang
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng ra công văn hỏa tốc yêu cầu tạm dừng dự án xây đồn biên phòng, nhường đất cho FLC làm khu du lịch. (Ảnh qua: quangngai.gov.vn)

Ngày 20/4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa cho biết có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng về dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn do Tập đoàn FLC đề xuất.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất ranh giới và phương án quy hoạch giai đoạn 1 của dự án có tổng diện tích 1.243 ha, giao cho FLC làm chủ đầu tư.

Dự án nằm trên khu vực thuộc các xã Bình Hải, Bình Hòa, Bình Phú, Bình Châu (huyện Bình Sơn) và xã An Bình (huyện Lý Sơn), trong đó có danh thắng Gành Yến và đảo Bé cũng được đưa vào dự án của FLC.

Yêu cầu dừng xây đồn biên phòng để FLC làm khu du lịch?

Điều đáng nói, cách đây không lâu vào ngày 29/1/2018, khu vực này được ông Trần Ngọc Căng phê duyệt để xây đồn biên phòng Bình Hải (Bình Sơn) với tổng kinh phí dự trù gần 20 tỷ đồng.

Chưa đầy 3 tháng sau, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra công văn hỏa tốc số 114 ngày 18/4 yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tạm dừng các thủ tục của dự án xây đồn biên phòng Bình Hải để điều chỉnh đến vị trí khác phù hợp, nhường đất cho FLC triển khai giai đoạn 1 dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn.

Kết luận nêu rõ trong công văn là vậy, song chiều cùng ngày 20/4, khi được phóng viên Tuổi Trẻ Online hỏi, ông Trần Ngọc Căng lại nói chưa có bất kỳ kế hoạch hay phương án nào về việc di dời đồn biên phòng Bình Hải để nhường đất cho dự án của FLC.

Cũng trong công văn hỏa tốc, ông Căng còn giao Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với UBND tỉnh ra công văn kiến nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xem xét và thông qua phương án điều chỉnh đồn biên phòng Bình Hải.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, ông Căng còn yêu cầu cả hệ thống chính trị tỉnh đồng hành và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho FLC trong quá trình triển khai, nhằm đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch khởi công dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn vào ngày 19/5/2018 tới.

Xin ứng 500 tỷ, thay đổi quy hoạch đất công nghiệp phục vụ FLC làm dự án

UBND tỉnh Quảng Ngãi dưới sự chỉ đạo của ông Trần Ngọc Căng cũng xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh ứng trước khoản kinh phí 500 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án của FLC.

Bên cạnh đó, ông Căng yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình các bộ ngành Trung ương và Thủ tướng xem xét điều chỉnh một số vị trí nằm trong quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất từ đất công nghiệp sang đất thương mại, dịch vụ để FLC thực hiện dự án.

Đáng chú ý, dự án của FLC chắn dọc bờ biển với tổng chiều dài 8km. UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Tập đoàn FLC nghiên cứu dành diện tích để làm bãi tắm công cộng phục vụ người dân. Nhưng không đề cập chi tiết về khoảng cách bao xa sẽ có một bãi tắm.

Được biết, dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn mà FLC dự kiến sẽ xây dựng bao gồm các hạng mục như: Sân golf 18 lỗ, khách sạn 5 sao và trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng và resort, đáng chú ý trong đó có công trình trên đảo Bé với quy mô 69 ha.

Theo Trí Thứ VN