Home Cộng Đồng Thầy giáo Tây chỉ ra lỗi sai khi phát âm các thương hiệu nổi tiếng của người Việt
Cộng Đồng

Thầy giáo Tây chỉ ra lỗi sai khi phát âm các thương hiệu nổi tiếng của người Việt

(www.Alouc.com) – Chúng ta không quá xa lạ với các thương hiệu quốc tế từ thời trang, xe cộ, ẩm thực đến mỹ phẩm như Adidas, Coca-Cola, Mercedes… Thế nhưng, biết đến chúng là một việc còn phát âm được, đọc được các thương hiệu ấy một cách chính xác thì lại là chuyện khác nhé.

Chắc hẳn chẳng ai còn lạ lẫm với các thương hiệu nổi tiếng thế giới mà chúng ta vẫn bắt gặp hằng ngày. Tạm thời không nhắc đến những món đồ hàng hiệu giá trên trời không phải ai cũng có thể sở hữu, không phải ai cũng “biết mặt gọi tên”, nhưng xung quanh vẫn còn ti tỉ những thương hiệu, những nhãn hiệu đến từ nước ngoài khác từ sản phẩm công nghệ, thực phẩm, xe cộ…

Thế nhưng biết là một chuyện, còn đọc được những thương hiệu ấy một cách chuẩn chỉnh lại là chuyện hoàn toàn khác. Kể cả khi bạn có vốn tiếng Anh không tồi thì cũng không có gì đảm bảo rằng bạn có thể phát âm đúng tên hãng cả, thật đấy!

Mới đây, sau 2 tháng kể từ vụ ồn ào “bóc mẽ” lỗi phát âm của giáo viên người Việt, thầy giáo Dan Hauer đã tiếp tục trở lại với những blog dạy tiếng Anh của mình và gần nhất, Dan đã chọn chủ đề “Các thương hiệu người Việt hay đọc sai”.

Trong clip mới này, thầy Dan đã chỉ ra những lỗi phát âm cũng như thói quen phát âm sai các thương hiệu quốc tế của người Việt. Đồng thời, thầy cũng hướng dẫn lại cách đọc các thương hiệu này một cách chuẩn để người bản xứ có thể hiểu.

Cùng xem để biết cách đọc các thương hiệu từ quen đến lạ của bạn trước giờ là đúng hay sai nhé!

Trước giờ, chúng ta vẫn quen gọi thương hiệu xe đến từ Đức này là “Méc”, “Méc-xe-đéc” hay thậm chí “Mẹc”… Nhưng thực tế, nó phải được phát âm là “mer-say-deez” (mơ-sây-đi-zờ)

Thầy Dan Hauer chỉ ra lỗi sai khi phát âm các thương hiệu nổi tiếng của người Việt - Ảnh 3.
Thầy Dan Hauer chỉ ra lỗi sai khi phát âm các thương hiệu nổi tiếng của người Việt - Ảnh 3.

Trung tâm tiếng Anh quen thuộc này được đặt tên theo một vị thần của Hy Lạp và được phát âm là “Uh-pol-oh” (Ơ-po-lâu) chứ không phải “A-pô-lô”

Thầy Dan Hauer chỉ ra lỗi sai khi phát âm các thương hiệu nổi tiếng của người Việt - Ảnh 5.
Thầy Dan Hauer chỉ ra lỗi sai khi phát âm các thương hiệu nổi tiếng của người Việt - Ảnh 5.

Người nước ngoài đọc trung tâm ILA theo từng chữ cái riêng biệt là “Ai-el-ei” (ai-eo-ây) chứ không đọc là “I la” hay “Ai la”…

Thầy Dan Hauer chỉ ra lỗi sai khi phát âm các thương hiệu nổi tiếng của người Việt - Ảnh 7.
Thầy Dan Hauer chỉ ra lỗi sai khi phát âm các thương hiệu nổi tiếng của người Việt - Ảnh 7.

Với thương hiệu thời trang này, đừng đọc là “Le vít sờ”, người ta sẽ không hiểu đâu, vì cách đọc đúng phải là “Li-vaiz” (li-vai-zờ), trọng âm ở âm tiết đầu tiên

Thầy Dan Hauer chỉ ra lỗi sai khi phát âm các thương hiệu nổi tiếng của người Việt - Ảnh 9.
Thầy Dan Hauer chỉ ra lỗi sai khi phát âm các thương hiệu nổi tiếng của người Việt - Ảnh 9.

Lần sau đi uống Mocha ở Starbucks, hãy đọc là “Mâu-cờ” thay vì “Mô-cha” nhé

Thầy Dan Hauer chỉ ra lỗi sai khi phát âm các thương hiệu nổi tiếng của người Việt - Ảnh 11.
Thầy Dan Hauer chỉ ra lỗi sai khi phát âm các thương hiệu nổi tiếng của người Việt - Ảnh 11.

Món đồ uống quen đến không thể quen hơn là Milo, thực ra không đọc là “Mi-lô” mà có phát âm gần giống với “My-low” (mai-lâu)

Thầy Dan Hauer chỉ ra lỗi sai khi phát âm các thương hiệu nổi tiếng của người Việt - Ảnh 13.
Thầy Dan Hauer chỉ ra lỗi sai khi phát âm các thương hiệu nổi tiếng của người Việt - Ảnh 13.

Với hoạt động giải trí ai ai cũng yêu thích là karaoke, người Việt đọc là “ka-ra-ô-kê”, còn người Anh có cách phát âm riêng là “ke-ri-âu-ki”

Thầy Dan Hauer chỉ ra lỗi sai khi phát âm các thương hiệu nổi tiếng của người Việt - Ảnh 15.
Thầy Dan Hauer chỉ ra lỗi sai khi phát âm các thương hiệu nổi tiếng của người Việt - Ảnh 15.

Nếu nhìn thấy thương hiệu này, 90% người Việt sẽ đọc là “A-đốp” nhưng cách đọc chính xác phải là Ah-Doe-be (à-đô-bì)

Thầy Dan Hauer chỉ ra lỗi sai khi phát âm các thương hiệu nổi tiếng của người Việt - Ảnh 17.
Thầy Dan Hauer chỉ ra lỗi sai khi phát âm các thương hiệu nổi tiếng của người Việt - Ảnh 17.

Thật ngạc nhiên khi đây lại là thương hiệu mà người Việt đọc chuẩn nhất – “Ah-dee-das” (a-đi-đát) giống nhiều quốc gia khác trên thế giới, chỉ có người Mỹ và người Canada đọc nó là “Uh-Dee-Das” (ơ-đi-đợt)

Thầy Dan Hauer chỉ ra lỗi sai khi phát âm các thương hiệu nổi tiếng của người Việt - Ảnh 19.

Thầy Dan Hauer chỉ ra lỗi sai khi phát âm các thương hiệu nổi tiếng của người Việt - Ảnh 19.

Theo Kênh 14