Home Cộng Đồng Tài xế taxi Đà Nẵng trả lại số tiền lớn cho Việt kiều Úc
Cộng Đồng

Tài xế taxi Đà Nẵng trả lại số tiền lớn cho Việt kiều Úc

(www.Alouc.com) – Nữ Việt kiều Úc vừa trở về nước đã bỏ quên chiếc ví cùng số tiền lớn trên xe taxi nhưng đã may mắn được nhận lại.

Tài xế taxi trả lại số tiền lớn cho Việt kiều Úc

Chiều 15/9, chị Bùi Thị Anh Thư (SN 1979, trú huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) vừa nhận lại chiếc ví cùng số tiền đã bỏ quên trên xe từ đại diện của hãng taxi Hàng không (Đà Nẵng).

Trước đó khoảng 16h chiều 14/9, chị Thư từ Úc đáp chuyến bay xuống sân bay Đà Nẵng và đón xe taxi về nhà tại huyện Điện Bàn.

Khi đến nhà, do đồ đạc nhiều và vướng 2 con nên chị Thư để quên chiếc ví ở ghế sau của xe.

“Tôi vào nhà rồi mới nhớ quên ví. Xe taxi do nhân viên sân bay gọi giúp, tôi cũng không nhớ hãng nào nên không biết đâu mà tìm.

Trưa nay tôi nhận lại được mà không tin vào mắt mình nữa, thật sự rất vui. Ở Úc, tài sản của khách bỏ quên luôn được trả lại. Tôi rất vui vì vừa về quê đã gặp may mắn như vậy và chân thành cảm ơn tài xế”, chị Thư vui mừng nói.

Tài xế taxi trả lại số tiền lớn cho Việt kiều Úc - Ảnh 1.

Chị Thư vui mừng nhận lại số tài khoản bỏ quên trên taxi

Đại diện hãng taxi Hàng không (Đà Nẵng) cho hay, tài xế trả lại ví và tiền cho chị Thư là anh Trần Văn Ân (SN 1987, quê Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng).

Ngay khi phát hiện chiếc ví trên xe, anh Ân gọi báo về tổng đài và mang số tài sản bàn giao cho cấp trên. Kiểm tra tài sản, phía công ty nhận thấy trong túi đồ có 1.600 đôla Úc, 500.000 đồng tiền Việt cùng nhiều vật dụng cá nhân khác tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.

Sau khi rà soát lại hành khách, hãng xác định hành khách bỏ quên ví là chị Thư nên đã trao đổi để trả lại.

Ông Trương Quang Tuấn, Phó giám Taxi Hàng không, cho biết tài xế Ân đã được biểu dương khen ngợi và đây không phải lần đầu tài xế của hãng chủ động trả lại tài sản khách bỏ quên.