Home Cộng Đồng Sự thật đằng sau điều hòa mini “Gây bão” mấy tuần qua
Cộng Đồng

Sự thật đằng sau điều hòa mini “Gây bão” mấy tuần qua

 Thời tiết nắng nóng trong những ngày qua khiến thị trường hàng chống nóng luôn đắt khách. Điều hòa mini đang là “hàng hot” đầu hè được săn mua ráo riết. Sản phẩm này có giá rất mềm, từ 125.000 – 160.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, công dụng làm mát của thiết bị này có đáng để bỏ tiền ra mua hay không?


Quạt mini được nhiều người chọn mua, nhưng cũng có khá nhiều lời phàn nàn về sản phẩm

Trên một số trang kinh doanh trực tuyến, cùng với hình ảnh về sản phẩm là những lời quảng cáo có cánh, vô cùng hấp dẫn và độc đáo về sản phẩm điều hòa mini cầm tay. Điều hòa mini có hình khối hộp, gồm hai loại dùng pin và sạc điện. Thiết bị gồm động cơ, khay đựng nước hoặc ngăn chứa đá để gió thổi qua mang theo hơi lạnh. Điều hòa sạc dùng dây nối USB để kết nối trực tiếp vào máy tính. Thiết bị dùng pin có hệ thống cấp nguồn phía sau và cần ba quả pin tiểu AA 1.5V để hoạt động.

Điều hòa mini cầm tay rất hao pin

Theo một chủ cửa hàng thiết bị điện gia cho biết: “Điều hòa mini dùng pin có thể xài được khoảng 4-5 tiếng. Một số loại còn có thêm gel thơm ở khay đựng nước để đuổi côn trùng hoặc tạo mùi hương khi sử dụng điều hòa. Tùy vào từng nhãn hiệu, xuất xứ Đài Loan, Trung Quốc, giá điều hòa mini chênh nhau 50.000 – 80.000 đồng”.

Tuy nhiên, theo những người đã sử dụng rồi thì phàn nàn rằng, sản phẩm không đúng với những lời quảng cáo đó.

Anh Lê Văn Quyết (TP.HCM) cho biết, mọi người nên suy nghĩ thật kỹ trước khi mua sản phẩm này vì tác dụng làm mát sẽ chỉ có mức độ giới hạn. “Nếu bạn đang ở phòng, không gian lớn thì đừng nên mua vì sản phẩm này không phát huy được tác dụng làm mát. Mọi người không nên tin những lời quảng cáo đường mật của các chủ cửa hàng hay trên các diễn đàn, mà nên tỉnh táo lựa chọn những sản phẩm tốt nhất. Như quảng cáo thì 4 cục pin tiểu có thể sử dụng đến 5- 7 tiếng như thực tế thì tối đa chưa tới 2 tiếng. Hơn nữa là rất nhiều tiếng ồn do thiết bị gây ra”, anh Quyết nói thêm.

Đem những thắc mắc trên đi hỏi một chủ cửa hàng quen thì mới biết những phản ánh đó là đúng. “Điều hòa mini chẳng khác gì đồ chơi con nít. Vì công suất làm mát nhỏ. Cứ nghĩ, với 4 viên pin tiểu có điện áp 1,5V/viên thì tổng là 6V. Vậy công suất làm mát có xua nổi nhiệt độ 35 – 37 độ C không? Câu trả lời là không thể”, anh chủ cửa hàng tiết lộ.

Điều hòa mini có khay chứa đá được cho là bị chảy nước lênh láng ra ngoài sàn nhà

Anh này cũng phân tích thêm, nếu dùng trực tiếp nguồn điện từ máy tính qua dây cắm USB, thì điện áp chỉ đạt 5V, nên khả năng làm mát càng khó. Bên cạnh đó những sản phẩm này đa phần đều xuất xứ từ Trung Quốc, nên tuổi thọ thường không kéo dài hết một mùa hè. Các chế độ bảo hành, bảo dưỡng, hậu mãi cũng không có.

Đó là chưa kể lúc dùng, nước đá chảy ra ngoài lênh láng. Vậy với những phân tích trên, người tiêu dùng có nên bỏ hơn cả 100.000 đồng để mua sản phẩm về “trưng” mà không dùng được? Câu trả lời vẫn ở mọi người. Hãy luôn là người tiêu dùng thông minh khi biết chọn mua sản phẩm tốt, bền, chất lượng với giá cả hợp lý.