Home Cộng Đồng Sứ quán Indonesia tại Úc đóng cửa vì gói bột ‘khả nghi’
Cộng Đồng

Sứ quán Indonesia tại Úc đóng cửa vì gói bột ‘khả nghi’

Ngày 4-5, phát ngôn viên của tòa đại sứ quán Indonesia ở Canberra (Australia) cho biết, văn phòng này đã nhận được một gói “bột trắng” khả nghi


Cảnh sát được điều động đến hiện trường

Đại sứ quán Indonesia ngay lập tức đã báo cho các nhà chức trách. Một đội phá bom cùng một nhóm chuyên gia hóa chất đã có mặt tại các đại sứ quán.

Được cho biết, một xe chuyên dụng ứng phó chất độc hại, bốn xe cứu hỏa và nhiều xe cảnh sát đã được điều động ngay lập đến phong tỏa khu vực xung quanh các đại sứ quán.

Nhóm chuyên gia hóa chất đến đại sứ quán Indonesia
Trong khi tiến hành điều tra, cảnh sát đã ra lệnh đóng cửa tòa nhà và đội ngũ nhân viên không được phép di chuyển tự do xung quanh tòa đại sứ.
Cảnh sát cho biết, các gói bột khả nghi đã được vận chuyển đến bộ phận Dịch tễ học tại Bệnh viện Canberra để tiến hành điều tra phân tích.
Đại sứ quán đã mở cửa trở lại sau khi các gói bột khả nghi đã được vận chuyển ra khỏi tòa nhà.