Home Cộng Đồng Sống ở các vùng nông thôn Australia dễ chết hơn người sống ở thành thị
Cộng Đồng

Sống ở các vùng nông thôn Australia dễ chết hơn người sống ở thành thị

Kết quả của một bài báo do Tổ chức Garvan Research Foundation thực hiện cho thấy người dân sống ở các địa phương và nông thôn có tuổi thọ ngắn hơn và có nguy cơ bị bệnh trầm cảm lớn hơn.

Photo: ABC TV

Nghiên cứu cũng phát hiện số bệnh nhân tử vong do bị tiểu đường ở các vùng nông thôn cao hơn những người sống ở thành phố. Ngoài ra, tỷ lệ người mắc bệnh hen suyễn và béo phì ở các cùng nông thôn cũng cao hơn so với người dân thành phố. “Đây thực sự là một kết quả đáng kinh ngạc”, Chủ tịch của Garvan, ông Andrews Giles cho biết. Kết quả nghiên cứu về sức khỏe người dân khu vực nông thôn cho thấy: tỷ lệ tử vong ở các vùng sâu vùng xa cao hơn 40% so với ở các thành phố lớn; tuổi thọ trung bình ở các vùng nông thôn thấp hơn 2.5 năm đối với nam và 1.3 năm đối với nữ so với người sống ở thành phố; tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với bệnh nhân ung thư ở các vùng sâu vùng xa cũng thấp hơn so với người dân thành phố. Nhìn chung, các vùng nông thôn và địa phương có tỷ lệ tử vong cao hơn và tuổi thọ trung bình thấp hơn so với thành phố.

Phương Nguyên – Báo Victoria