Home Cộng Đồng Sốc với việc nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trộm hành lý của khách
Cộng Đồng

Sốc với việc nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trộm hành lý của khách

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trộm hành lý của khách - Ảnh 1. Hành lý được vận chuyển từ máy bay vào băng chuyền - Ảnh: QUANG THẾ Đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất cho biết đang tạm giữ nhân viên T.Q.D. (quê Nghệ An) làm việc tại trung tâm phục vụ sàn đỗ thuộc Công ty Việt Trung Sơn cùng tang vật là hai chiếc điện thoại cùng để làm rõ hành vi trộm đồ của hành khách. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 3-4, T.Q.D. được phân công phục vụ chuyến bay của Hãng hàng không Hongkong Airlines đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Trong lúc chuyển hành lý, phát hiện có một túi xách bị hở, bên trong có điện thoại Samsung nên D. đã lấy trộm. Ngoài ra, D. còn mở một vali khác không có ổ khóa để trộm điện thoại hiệu Blackberry của khách. Sự việc được lực lượng an ninh sân bay phát hiện, sau đó Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã báo cáo vụ việc lên Cảng vụ hàng không miền Nam. Vụ việc đã được bàn giao lại cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý.

Một nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất đang bị tạm giữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản trong vali của khách trong lúc vận chuyển hành lý ra băng chuyền.

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trộm hành lý của khách - Ảnh 1.

Hành lý được vận chuyển từ máy bay vào băng chuyền – Ảnh: QUANG THẾ

Đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất cho biết đang tạm giữ nhân viên T.Q.D. (quê Nghệ An) làm việc tại trung tâm phục vụ sàn đỗ thuộc Công ty Việt Trung Sơn cùng tang vật là hai chiếc điện thoại cùng để làm rõ hành vi trộm đồ của hành khách.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 3-4, T.Q.D. được phân công phục vụ chuyến bay của Hãng hàng không Hongkong Airlines đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trộm hành lý

Trong lúc chuyển hành lý, phát hiện có một túi xách bị hở, bên trong có điện thoại Samsung nên D. đã lấy trộm. Ngoài ra, D. còn mở một vali khác không có ổ khóa để trộm điện thoại hiệu Blackberry của khách.

Sự việc được lực lượng an ninh sân bay phát hiện, sau đó Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã báo cáo vụ việc lên Cảng vụ hàng không miền Nam.

Vụ việc đã được bàn giao lại cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý.

 

Theo: Báo Tuổi Trẻ