Home Cộng Đồng Nữ hành khách Úc tố cáo bị tiếp viên cưỡng hiếp trên chuyến bay Malaysia Airlines
Cộng Đồng

Nữ hành khách Úc tố cáo bị tiếp viên cưỡng hiếp trên chuyến bay Malaysia Airlines

(www.Alouc.com) – Một người phụ nữ ở Úc đã cáo buộc Malaysia Airlines sau khi bị tấn công tình dục trên chuyến bay.

Laura Bushney 26 tuổi đã sử dụng hãng Malaysia Airlines khi bay từ Kuala Lumpur đến Paris vào ngày 4 tháng 8 năm 2014.

Cô cáo buộc kẻ tấn công là Mohd Rosli Bin Ab Karim và hắn đang tại ngoại trong khi chờ phiên toà xét xử Pháp.

cưỡng hiếp
Laura Bushney 26 tuổi

Trong 1 tuyên bố yêu cầu bồi thường, toà án liên bang Tây Úc cho biết Bushney đã bị cưỡng hiếp trong chuyến bay kéo dài suốt 13 giờ liền.

Courier Mail cho biết, cô Bushney đã thông báo cho phi hành đoàn Malaysia Airlines biết về tình trạng say máy bay của mình và tiếp viên trưởng Steward (ông Mohd) đã thường xuyên đi đến chỗ cô trong suốt chuyến bay.

Cô Bushney nạn nhân của vụ tấn công tình dục
Cô Bushney nạn nhân của vụ tấn công tình dục

Cô cáo buộc Steward đã lợi dụng lúc yên tĩnh, đến vuốt ve chân cô và cuối cùng là đưa tay vào trong quần và thậm chí là chạm vào cơ quan sinh dục của cô.

Cô kể rằng, do bị buồn nôn nên kẻ tấn công đã bỏ đi.

Khi hạ cánh đến sân bay Charles de Gaulle tại Pháp, cô đã báo cáo vụ tấn công cho 1 cơ quan chức năng Malaysia Airlines.

Sau đó, Mohd đã bị buộc tội là có hành vi không đúng đắn sau nhiều tháng điều tra.

Tiếp viên trưởng Mohd của hãng Malaysia Airlines
Tiếp viên trưởng Mohd của hãng Malaysia Airlines

Hai tuần sau đó, hắn đã bị thôi việc và nạn nhân được bồi thường sau vụ tấn công.

Trong bản tuyên bố về yêu cầu bồi thường, cô nói rằng vụ cưỡng hiếp đã để lại những hậu quả: chấn thương bộ phận sinh dục, trầy da, sốc, buồn nôn, và rối loạn tinh thần.

Công tác bồi thường được tiến hành theo công ước Montreal.