Home Cộng Đồng Nữ diên viên Ấn Độ bị 7 người đàn ông cưỡng hiếp trên xe hơi
Cộng Đồng

Nữ diên viên Ấn Độ bị 7 người đàn ông cưỡng hiếp trên xe hơi

(www.Alouc.com) – Vụ tấn công tàn bạo nhắm vào nữ diễn viên nổi tiếng Bhavana đang gây chấn động dư luận Ấn Độ. Cô bị gã lái xe cũ và 6 người đàn ông cưỡng hiếp ngay trên xe hơi.

India Times đưa tin nữ diễn viên 31 tuổi Bhavana bị một nhóm 7 gã đàn ông cưỡng hiếp vào tối 17/2. Sự việc xảy ra khi cô đang trên đường trở về nhà từ phim trường quận Ernakulam thuộc thành phố Kochi, bang Kerala.

Nhóm ‘yêu râu xanh’ chặn đầu xe và sau đó tấn công tài xế. Chúng ép người này lái xe đến khu vực gần Athani và Angamaly. Trên suốt đoạn đường này, 7 người đàn ông đã cưỡng hiếp Bhavana bất chấp sự van nài và chống cự của cô.

Sau 2 giờ, 7 gã côn đồ bỏ trốn trên một chiếc xe tải chờ sẵn gần đó. Lúc này, nữ diễn viên mới gọi điện cầu cứu và tới trú ẩn tại nhà một đạo diễn phim. Chính đạo diễn này là người trình báo vụ việc với cảnh sát.

Nữ diễn viên Bhavana bị cưỡng hiếp tập thể trên xe hơi. Ảnh: IT.

Trong đơn tường trình gửi cảnh sát, minh tinh 31 tuổi cho biết cô đã bị cưỡng bức trong 2 tiếng đồng hồ liên tục. ‘Chúng liên tục tấn công và đe dọa cô ấy. Nạn nhân khai nhóm đối tượng còn chụp ảnh cô khỏa thân, quay phim cảnh cưỡng hiếp và dọa tống tiền’, Reuters dẫn lời thanh tra cảnh sát Rajasekharan cho biết.

Hôm 19/2, cảnh sát thông báo đã bắt giữ 2 kẻ gây án, trong đó có một người tên là Martin. Tên này từng có 2 năm làm lái xe cho Bhavana. Cảnh sát tình nghi hắn là kẻ chủ mưu thực hiện vụ tấn công tình dục.

Martin là người hiểu rõ lịch trình và thói quen của Bhavana. ‘Chúng tôi đã nhận diện được nhóm đối tượng và sẽ bắt giữ chúng trong thời gian sớm nhất’, đại diện cảnh sát nhấn mạnh.

Tài xế từng làm việc cho cô trong 2 năm là chủ mưu vụ việc. Ảnh: India Times.

Trả lời phỏng vấn Indian Express, cảnh sát cho biết những kẻ liên quan sẽ bị khởi tố vì hành vi bắt cóc, hiếp dâm, đe dọa hình sự và tống tiền.

Bhavana tên thật là Karthika Menon, sinh năm 1986 tại Ấn Độ. Khởi nghiệp từ năm 16 tuổi, Bhavana nhanh chóng nổi tiếng nhờ phim Nammai. Đây cũng là tác phẩm gắn liền với tên tuổi cô trong suốt những năm qua.

Bhavana thuộc top những sao hạng A của nền điện ảnh Ấn Độ. Cô góp mặt trong khoảng 75 phim, từng 2 lần đạt giải Kerala State Film Awards.

Vụ án đang khiến dư luận Ấn Độ phẫn nộ. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Ramesh Chennithala tuyên bố: ‘Đây là vụ án xảy ra với một người nổi tiếng. Với một phụ nữ bình thường, tôi còn không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra’.

Minh tinh 31 tuổi stress sau vụ tấn công. Ở Ấn Độ, phụ nữ luôn sống cùng nỗi đau khổ về tinh thần, bị coi thường. Ảnh: PNI.

Trong những năm qua, những vụ cưỡng hiếp tàn bạo liên tiếp xảy ra tại Ấn Độ. Năm 2012, một cô gái 23 tuổi thiệt mạng sau khi bị cưỡng bức trên xe bus ở New Delhi, khiến cả đất nước Ấn Độ và thế giới phẫn nộ.

Theo báo Syney Morning Herald, năm 2015 đã có 327.394 trường hợp phụ nữ bị tấn công ở Ấn Độ được trình báo lên cảnh sát. ‘Bị tấn công’ là cụm từ mô tả vụ cưỡng hiếp, quấy rối tình dục và bạo lực gia đình.

Tình trạng nghiêm trọng đến mức nhiều bà mẹ không muốn mang thai bé gái vì lo lắng về tương lai không đảm bảo. Họ sẵn sàng bỏ thai nhi trong bụng trước khi con chào đời, nếu đó là một bé gái.

‘Chẳng ai muốn con mình có thể khổ như mẹ của nó. Đó là sự thật’, một phụ nữ tâm sự trên báo Hindustan Times.

Tài tử điện ảnh nổi tiếng Mohanlal Viswanathan Nair cho rằng đã đến lúc chính quyền Ấn Độ cần phải áp dụng những biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ phụ nữ.