Home Cộng Đồng Những điều dễ khiến bạn bị đuổi khỏi máy bay
Cộng Đồng

Những điều dễ khiến bạn bị đuổi khỏi máy bay

(www.Alouc.com) – Có dấu hiệu say xỉn, bị ốm hoặc tỏ thái độ gay gắt, không tôn trọng phi hành đoàn…, hành khách rất có thể phải rời máy bay. 

Theo các tiếp viên hàng không, an toàn bay luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Nhằm đảm bảo cho một chuyến bay an toàn, họ buộc phải từ chối khách lên máy bay, chuyển hướng bay hoặc dùng súng điện kiềm chế hành khách trong một số trường hợp cấp thiết.

Dưới đây là những điều khiến khách có khả năng cao bị đuổi khỏi máy bay, theo Business Insider.

Có dấu hiệu say xỉn

Theo Annette Long, tiếp viên hàng không có 17 năm kinh nghiệm: “Nếu bạn say xỉn, chúng tôi buộc phải mời bạn xuống đất nếu máy bay chưa cất cánh. Chúng tôi không cần một người ở độ cao 10.000 m và có hành động điên rồ. Dù trường hợp này hiếm gặp, chúng tôi vẫn phải luôn thận trọng với các hành khách say xỉn”.

Có dấu hiệu bị ốm đau

Hiện nay, người ốm, bệnh cũng không được nhân nhượng và đó cũng là một trong những lý do khiến bạn bị buộc rời khỏi máy bay. Các hãng hàng không thường e ngại hành khách bị bệnh và nôn mửa lúc đang bay.

Tỏ thái độ gay gắt với phi hành đoàn

Nếu bạn chửi bới một tiếp viên hàng không, bạn lập tức bị xem như một mối đe dọa. Trong trường hợp bạn có thái độ khiếm nhã đó vào lúc máy bay chưa cất cánh, bạn chắc chắn sẽ nằm trong danh sách phải rời xuống đầu tiên. 

Xô xát với người khác

Theo Long, nếu bạn gây gổ với người khác, tùy vào hành động đó là gì và xảy ra như thế nào, ai bị liên lụy thì máy bay có thể phải chuyển hướng. 

“Tôi không phải là người đưa ra quyết định đó. Tôi sẽ chuyển thông tin vào buồng lái cho phi công và tiếp viên trưởng. Họ mới là người quyết định chuyến bay cần hạ cánh sớm để đuổi khách hay không”.

Theo Vnexpress