Home Cộng Đồng Nhiều người Việt đi ôtô coi lòng đường là bãi rác
Cộng Đồng

Nhiều người Việt đi ôtô coi lòng đường là bãi rác

(www.Alouc.com) – Nhiều người thản nhiên mở cửa xe vứt rác ra đường như thể đường đi là cái thùng rác khổng lồ.

Em đang đứng trên vỉa hè ngắm cảnh thì thấy chiếc Innova đỗ lại. Một dàn “hot girl” thanh lịch bước xuống. Bỗng dưng có một chị kia đánh rơi cái túi ra đường.

Định nhắc là chị ơi rơi túi gì kìa, cơ mà thấy mấy chị đi cùng nhìn thấy nhưng tỉnh bơ. Hóa ra là túi rác.

nhieu-nguoi-viet-di-oto-coi-long-duong-la-bai-rac

Các chị hồn nhiên quá mức, thì ra là các chị sợ rác xe chứ không sợ rác đường. Mà đây là khu chung cư thùng rác phân bố khắp nơi. Vậy mà các chị ý nỡ “đánh rơi” túi rác như vậy.

Bác tài xế cũng nên nhắc các chị này, nhắc các chị lần sau đi đường hạn chế “đánh rơi đồ” như vậy, sạch xe bác nhưng rác đường. Nhỡ may, người khác nhặt được lại không biết của ai mà trả người đánh mất.

Riêng em còn trẻ nhưng túi bóng hoặc các thứ rác mà em dùng xong, trường hợp không thấy thùng rác đều nhét vào túi hoặc balo đến chỗ có thùng rác mới vứt, nhiều khi quên vứt về lục lại thấy nguyên một túi rác. 

Em chỉ muốn viết lên đây mong mọi người nói chung và các chị kia nói riêng, chỉ là một chút ý thức nhỏ nhưng góp phần gương mẫu xây dựng cả thế hệ con em sau này.

Theo Vnexpress