Home Cộng Đồng Nhận hối lộ vặt gần 1 USD, 2 người Trung Quốc tại Singapore đối mặt án phạt 73.000 USD
Cộng Đồng

Nhận hối lộ vặt gần 1 USD, 2 người Trung Quốc tại Singapore đối mặt án phạt 73.000 USD

Cơ quan Chống tham nhũng Singapore hôm 11-12 thông báo hai công nhân nhập cư Trung Quốc đã bị buộc tội vì nhận hối lộ 1 SGD (73 cent Mỹ), đồng thời đối mặt án tù hoặc tiền phạt hoặc cả hai.

Reuters đưa tin hai công nhân nhập cư Trung Quốc được xác định là Chen Ziliang, 47 tuổi và Zhao Yucun, 43 tuổi, làm việc cho nhà điều hành xe nâng Cogent Container Depot.

Trong đó, Chen bị buộc tội nhận hối lộ 1 SGD (73 cent Mỹ) từ một tài xế xe tải, đổi lại cho phép người này thu gom một chiếc container lên xe tải của mình mà không bị trì hoãn.

Chen cũng bị buộc tội nhận hối lộ tương tự từ các tài xế xe tải khác suốt gần 2 năm, từ tháng 5-2016 đến tháng 3-2018. Còn Zhao bị buộc tội nhận hối lộ tương tự trong thời gian lâu hơn Chen: 3 năm rưỡi, từ tháng 9-2014 đến tháng 3-2018.

Cơ quan Chống tham nhũng Singapore tuyên bố ngay cả khi số tiền hối lộ chỉ là 1 SGD thì những người liên quan vẫn bị truy cứu trách nhiệm, không được dung thứ.

Nhận hối lộ vặt gần 1 USD, 2 người Trung Quốc đối mặt án phạt 73.000 USD - Ảnh 1.

Hai công nhân nhập cư Trung Quốc đã bị buộc tội vì nhận hối lộ 1 SGD (73 cent Mỹ). Ảnh: CNA

Theo Reuters, hai công nhân nói trên được một công ty container thuê nhưng không rõ họ làm việc tại cơ sở nào.

Người phát ngôn Cơ quan Chống tham nhũng Singapore – đơn vị phụ trách điều tra tham nhũng trong cả lĩnh vực công cộng lẫn tư nhân – nói rằng họ không thể xác nhận tổng số tiền mà hai người đàn ông đã nhận hối lộ cũng như họ đòi nhận hối lộ bao nhiêu lần.

Cả Chen và Zhao đang phải đối mặt với số tiền phạt lên đến 100.000 SGD (73.000 USD) hoặc án tù tối đa 5 năm, hoặc cả hai.

Tham nhũng vặt ở Việt Nam: Tất cả đều do giáo dục sai cách?

Tổ chức Minh bạch Quốc tế – liên minh chống tham nhũng toàn cầu có trụ sở đặt tại Berlin – Đức, xếp hạng Singapore là quốc gia ít tham nhũng đứng thứ bảy trên thế giới.

Theo NLĐ