Home Cộng Đồng Nhật Bản tuyên án chung thân kẻ sát hại bé Nhật Linh
Cộng Đồng

Nhật Bản tuyên án chung thân kẻ sát hại bé Nhật Linh

(www.Alouc.com) – Tòa án Nhật Bản kết luận nghi phạm Yasumasa Shibuya là hung thủ sát hại bé gái 9 tuổi Lê Thị Nhật Linh, song chỉ tuyên mức án tù chung thân dù các công tố viên đề nghị án tử hình.

Theo Kyodo, Tòa án Nhật Bản ngày 6/7 tuyên mức án tù chung thân đối với Yasumasa Shibuya với tội danh giết hại bé gái 9 tuổi Lê Thị Nhật Linh vào tháng 3/2017.

Trước đó, tại phiên tòa sáng 18/6, các công tố viên đã đề nghị mức án tử hình dành cho Shibuya.

“Có nhiều bằng chứng cho thấy bị cáo là thủ phạm trong vụ án, trong đó có việc mẫu ADN của bị cáo được phát hiện trên thi thể nạn nhân. Việc bị cáo bắt cóc bé Nhật Linh trên đường đi học, thực hiện hành vi dâm ô, sau đó siết cổ sát hại cô bé là rõ ràng”, công tố viên trình bày tại phiên tòa.

Ke giet hai be Nhat Linh linh an chung than hinh anh 1
Bị cáo Shibuya. Ảnh: Asahi.

Bị cáo Shibuya Yasumasa, 47 tuổi, bị bắt hồi năm 2017 vì tình nghi sát hại bé Lê Thị Nhật Linh. Cô bé mất tích ngày 24/3/2017, trên đường đến trường tiểu học Mutsumi Daini ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Cơ quan chức năng tìm thấy thi thể em 2 ngày sau tại mương nước cách nhà 10 km. Vụ việc gây rúng động dư luận Việt Nam và Nhật Bản.

Ông Shibuya, nghi phạm duy nhất trong vụ việc, bị cáo buộc bắt cóc và siết cổ bé Nhật Linh trước khi phi tang thi thể bé gần một con mương. Người này từng là hội trưởng hội phụ huynh tại trường Mutsumi Daini.

Phiên tòa xét xử vụ sát hại bé Nhật Linh bắt đầu từ hôm 4/6, sau hơn một năm trì hoãn vì nghi phạm Shibuya sử dụng quyền im lặng.

Trong thời gian phiên tòa diễn ra, bị cáo tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định sự việc không liên quan đến mình.

Ke giet hai be Nhat Linh linh an chung than hinh anh 2
Anh Lê Anh Hào, cha bé Nhật Linh, đến tòa án sáng 4/6. Ảnh: Asahi.

Bố mẹ bé Linh, anh Lê Anh Hào và chị Nguyễn Thị Nguyên (quê Hưng Yên), đã tập hợp chữ ký của công chúng trong và ngoài Nhật Bản nhằm kêu gọi án tử hình với bị cáo nếu y bị kết tội.

Tính đến ngày 9/4, bản kiến nghị đã thu thập được hơn 1 triệu chữ ký tại Việt Nam và 69.000 chữ ký ở Nhật Bản. 

Theo Zing