Home Cộng Đồng Không cho chen ngang, thanh niên gốc Việt ở Mỹ bị hành hung phải nhập viện
Cộng Đồng

Không cho chen ngang, thanh niên gốc Việt ở Mỹ bị hành hung phải nhập viện

(www.Alouc.com) – Một thanh niên gốc Việt ở quận Cam, miền Nam California, bị hai người da trắng hành hung sau những lời lăng mạ kỳ thị.

Mọi việc bắt đầu vào khoảng 9h30′ tối chủ nhật ngày 21 tháng 5 trong bãi đậu xe Fair Grounds khi nạn nhân đang đi chơi với nhóm bạn tại chợ đêm quận Cam (OC Night Market) ở thành phố Costa Mesa.

Khi đang đứng trong hàng chờ mua đồ uống thì có hai người phụ nữ da trắng lại hỏi muốn chen ngang nhưng anh từ chối. Hai người này tức tối lầm bầm bỏ đi. Vài phút sau, họ quay lại, bắt đầu xổ những từ ngữ khó nghe.

“Mày cút về Châu Á mà ăn thịt chó!” người phụ nữ cao lớn hơn vừa rủa vừa sấn sổ tới nạn nhân khiến anh phải đẩy cô ta ra. Một gã đàn ông da trắng đứng cách đó không xa liền nhào tới gây sự, đấm vỡ cặp mắt kiếng trên mặt thanh niên.

Nhân viên an ninh liền có mặt, đuổi những tên kia đi, nhóm thanh niên tiếp tục cuộc vui cho đến 11h. Khi thanh niên và bạn gái vừa rảo bộ đến chỗ đậu xe thì một chiếc sedan màu đen trờ tới. Cặp nam nữ da trắng hồi nãy bước ra khỏi xe đến kiếm chuyện.

Nạn nhân gốc Việt không muốn lộ danh tánh bị người da trắng hành hung – Photo Credit: OC Weeklly

Có vẻ như bọn chúng nãy giờ rình chờ nạn nhân ra xe. Gã đàn ông lập tức nhảy vào hành hung nạn nhân. Anh ta đè chàng thanh niên gốc Việt xuống đất, ra tay đánh đấm liên tục. Khi bạn gái nạn nhân lao vào ngăn cản thì bị người phụ nữ đấm vào mặt.

Một nhân chứng nhìn thấy một chiếc Mercedes Benz phóng khỏi bãi đậu xe sau khi ném vào họ một tràng nhục mạ người Á châu.

Nạn nhân bị rách, bầm mặt, gãy răng, và đối diện với hoá đơn y tế khổng lồ. Bạn bè của nạn nhân liên lạc với OC Night Market hỏi về camera giám sát nhưng chỉ được biết họ không gắn trong bãi đậu xe.

“Tôi chỉ có thể xác nhận được là chúng tôi được báo về cuộc ẩu đả xảy ra tại bãi đậu xe trong khu Fair Grounds,” phát ngôn nhân Sở Cảnh sát quận Cam – Trung uý Lane Lagaret trả lời thư OC Weekly. “Vụ việc đang được điều tra nhưng chúng tôi chưa xác định được những người liên can. Nguyên nhân dẫn tới ẩu đả cũng đang được điều tra.”

Nạn nhân tỏ ra bất bình khi vụ hành hung không được điều tra theo hướng tội phạm thù ghét. “ Cô ta không cần phải mở miệng nói những lời kỳ thị,” anh bày tỏ, “Chuyện đơn giản như sắp hàng mua đồ uống có thể trở thành chuyện lớn như vậy.”

>> Có thể bạn sẽ quan tâmBắt giữ khối lượng cần sa có thể lớn nhất ở Missisippi Mỹ do người Việt cầm đầu

Theo Tạp chí hải ngoại