Home Cộng Đồng Khách Trung Quốc bị chỉ trích vì rửa chân ở hồ di sản thế giới
Cộng Đồng

Khách Trung Quốc bị chỉ trích vì rửa chân ở hồ di sản thế giới

(www.Alouc.com) – Hình ảnh du khách ngồi thả chân xuống nước ở Tây Hồ, Trung Quốc, nơi được UNESCO công nhận là di sản thế giới, đang gây nhiều tranh cãi.

Sự việc xảy ra vào đầu tháng 7 khi một nhóm khách ngồi hóng gió bên mép cầu Jindai và cầu Đoạn, phía bắc Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Quốc. Video ghi cảnh hàng chục người thả chân xuống mặt hồ được chia sẻ trên mạng, nhanh chóng gây ra nhiều tranh cãi, theo Zhejiang News.

Một người dân địa phương cho biết đã làm điều này nhiều lần khi còn bé và không bao giờ bị bắt. Ảnh: Rex.

Một người dân địa phương cho biết đã làm điều này nhiều lần khi còn bé và không bao giờ bị bắt. Ảnh: Rex.

Một số người cho rằng hành vi của những du khách Trung Quốc trên là khiếm nhã và thiếu văn minh. Họ cho rằng những người này đã biến một thắng cảnh trở thành bồn rửa chân công cộng. “Cá sẽ chết vì mùi hôi chân của họ”, một người dân Hàng Châu mỉa mai.

Nhiều ý kiến phản biện việc giặt giũ, tắm rửa ở sông hồ đã diễn ra hàng nghìn năm và không gây hại cho môi trường. Nước hồ không được dùng để uống, những người này chỉ đang tận hưởng tự nhiên, Wumao đưa tin ngày 16/7. Người khác viết: “Miễn là họ không rơi xuống hồ, có gì sai khi cho chân xuống nước”.

Năm 2013, hàng nghìn du khách cũng trở thành tiêu điểm của truyền thông khi cho chân xuống hồ nước. Lúc đó, nhân viên an ninh phải dùng loa để cảnh báo: “Các du khách, làm ơn đừng cho tay hay chân xuống hồ. Hãy thưởng thức cảnh đẹp theo cách văn minh”.

Tây Hồ là một trong 53 địa điểm ở Trung Quốc được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Hồ nước ngọt này được xem là nguồn cảm hứng cho các thi sĩ, họa sĩ Trung Quốc suốt hàng nghìn năm qua.

Theo Vnexpress