Home Cộng Đồng Giáo sư người Úc bị chặn không được rời khỏi Trung Quốc
Cộng Đồng

Giáo sư người Úc bị chặn không được rời khỏi Trung Quốc

(www.Alouc.com) – Một học giả người Úc đến từ Sydney đã không thể rời khỏi Trung Quốc sau khi đến thăm đất nước này khiến bạn bè ông lo lắng và chính phủ Úc phải can thiệp.

Theo đài ABC, ông Chongyi Feng, phó giáo sư nghiên cứu Trung Quốc tại ĐH Công nghệ Sydney (UTS), đã bị ngăn không cho lên chuyến bay rời khỏi Quảng Châu để về Úc. Ông này đã bị chặn lại 2 lần trong nhiều ngày tuần trước.

Không rõ tại sao ông Feng lại bị chặn rời khỏi Trung Quốc. ông đã không thảo luận về hoàn cảnh của mình trong khi nói chuyện với đài ABC. Tờ New York Times dẫn lời ông Chen Jinxue, luật sư của Feng, ông này không bị bắt giữ hay buộc tội chính thức.

Cả UTS và chính phủ Úc đã liên hệ với gia đình ông Feng đồng thời liên lạc với chính phủ Trung Quốc về trường hợp của ông này.

“UTS đã liên lạc thường xuyên với tiến sĩ Feng. Ông này đảm bảo với nhà trường là mình vẫn ổn mặc dù hiện tại ông không thể rời khỏi Trung Quốc vì những lý do chưa rõ. Ông vẫn được tự do đi lại ở Trung Quốc và tự do truyền thông”, UTS tuyên bố.

Dẫn lời 2 luật sư Trung Quốc đã tiếp xúc với ông Feng, tờ Sydney Morning Herald cho biết ông này đã được cảnh sát Trung Quốc “thông báo miệng” rằng ông ấy “bị tình nghi đe dọa an ninh quốc gia” nhưng có thể đi lại tự do trong nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. ABC đưa tin ông Feng không có vấn đề khi đến và rời khỏi Trung Quốc trước đó.

Theo ABC, ông Feng là một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng – Trung Quốc – Úc và đã nói về việc Bắc Kinh có thể gây ảnh hưởng thế nào đối với Úc thông qua phương tiện truyền thông tiếng Trung.