Home Cộng Đồng Du khách Úc bị đánh tại Hội An: Chưa có cơ sở khẳng định vụ xô xát do mâu thuẫn về tiền bạc
Cộng Đồng

Du khách Úc bị đánh tại Hội An: Chưa có cơ sở khẳng định vụ xô xát do mâu thuẫn về tiền bạc

(www.Alouc.com) – Những ngày qua, thông tin về vụ việc một nam du khách người Australia bị nhóm người hành nghề xe ôm tại TP Hội An (Quảng Nam) đánh hội đồng gây thương tích khiến dư luận rất bất bình.

Trước đó, trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí có thông tin về vụ việc nguyên Bí thư Thành ủy TP Hội An Nguyễn Sự nhận được thư điện tử của mẹ nam du khách người Australia phản ánh về việc con bà bị một nhóm người hành nghề xe ôm hành hung tại khu vực phía nam bờ sông Hoài do có mâu thuẫn về tiền bạc.

Ngày 29-1, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã liên hệ CATP Hội An để nắm thông tin vụ việc và được Đại tá Đinh Xuân Nghĩ- Trưởng CATP Hội An xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ việc trên. Cơ quan CA đang điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Anh Morgan bị đánh phải nhập viện cấp cứu.  Ảnh: HÀ DUNG

Thông tin về vụ việc, Đại úy Nguyễn Văn Vũ- Đội phó Đội CSĐTTPVTTXH CATP Hội An cho hay: Qua công tác nắm tình hình, vào rạng sáng 26-1, tại đường Thoại Ngọc Hầu (P. Cẩm Phô, TP Hội An) xảy ra vụ việc đánh nhau gây thương tích cho nam du khách Morgan Curtis (1995, quốc tịch Australia, tạm trú tại một khách sạn ở P. Minh An, TP Hội An). Ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, Đội đã cử lực lượng đến địa bàn xác minh, mời đối tượng hành hung nam du khách trên là N.N.T (1984, trú P. Cẩm Hà, TP Hội An) về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan CA, T. khai nhận bản thân hành nghề xe ôm ban đêm nên khoảng 0 giờ ngày 26-1, T. ngồi uống nước tại một quán giải khát trên đường Thoại Ngọc Hầu (đoạn gần ngã ba Cao Hồng Lãnh – Thoại Ngọc Hầu). Đến khoảng 1 giờ cùng ngày, một nhóm 3 du khách nước ngoài đi bộ từ đường Nguyễn Phúc Chu đến quán Bar Tiger 2 (trên đường Thoại Ngọc Hầu), khi đến chỗ T. thì 2 du khách trong nhóm trên xông đến nói (bằng tiếng Anh): “Mày lấy trộm tiền của tao”. Nghe được lời của người khách nước ngoài, T. đứng dậy giải thích là mình không có lấy, bất ngờ một nam du khách xô T. ngã xuống đất.

Bị nghi ngờ lấy tiền còn bị xô ngã nên T. bật dậy, chộp lấy chiếc ghế nhựa trong quán nước đánh trả lại nam du khách đó gây thương tích. Lúc này, nhiều người ở gần đó chạy đến can ngăn, đồng thời khi T. thấy nam du khách bị chảy máu nhiều đã gọi taxi chở nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Qua xác minh tại Bệnh viện Thái Bình Dương, cơ quan CA xác định người bị hại Morgan Curtis bị 3 vết rách ở vùng đầu, trán được may 11 mũi.

Cũng theo Đại úy Nguyễn Văn Vũ, đến nay cơ quan CA chưa nhận được đơn trình báo sự việc cũng như chưa làm việc được với người bị hại Morgan Curtis.

Ngoài ra, cơ quan CA đang tiếp tục điều tra làm rõ thông tin về việc tranh chấp tiền bạc giữa nhóm du khách nước ngoài với một số người hành nghề xe ôm trong tối xảy ra vụ việc. Cũng theo thông tin từ Đại úy Vũ, hiện chưa có cơ sở khẳng định đối tượng T. có hành vi lấy tiền của anh Morgan Curtis.

Theo CA Đà Nẵng