Home Cộng Đồng Dấu hiệu không được nhiều người muốn xuất hiện trên hộ chiếu
Cộng Đồng

Dấu hiệu không được nhiều người muốn xuất hiện trên hộ chiếu

Những người có dấu nhập cảnh Israel có thể bị một số nước ở Trung Đông từ chối cho vào.

Nếu là một người yêu thích đi đây đó và tới càng nhiều nước càng tốt, bạn nên cân nhắc trước khi để hộ chiếu của mình xuất hiện dấu nhập cảnh của Israel.

Theo Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, một số quốc gia không công nhận nhà nước Israel. Do vậy, họ sẽ không cho phép người nước ngoài có dấu xuất nhập cảnh của nước này, nhập cảnh vào nước họ, dù cho bạn tới đó chỉ để du lịch.

Đối với nhiều người, việc sở hữu một quyển hộ chiếu có chi chít tem xuất - nhập cảnh là một kỷ niệm đẹp. Ảnh: News.

Đối với nhiều người, việc sở hữu một quyển hộ chiếu có chi chít dấu xuất – nhập cảnh là một kỷ niệm đẹp. Ảnh: istock.

“Một số quốc gia trên thế giới có thể từ chối nhập cảnh nếu hộ chiếu của bạn thể hiện bằng chứng về việc bạn đã tới Israel, dù chỉ để du lịch. Trường hợp tương tự được áp dụng đối với hành lý của bạn, nếu có dán các nhãn hiệu bằng tiếng Hebrew – dấu hiệu cho thấy việc bạn từng đến Israel”, bộ Ngoại giao và Thương mại Australia khuyến cáo công dân nước mình, theo Smart Traveller.

Ngoài dấu mộc xuất – nhập cảnh của Israel, bạn cũng sẽ bị nhân viên cửa khẩu một số nước để ý nếu thấy trên hộ chiếu có dấu của Ai Cập và Jordan. Đây là những quốc gia có đường biên với Israel. Nếu họ phát hiện ra trong hành trình đến hai nước này, bạn có đặt chân tới Israel thì chắc chắn, bạn sẽ khó có cơ hội vượt qua.

Thay vì đóng dấu xuất nhập cảnh, hải quan Israel sẽ phát cho du khách một phiếu nhập cảnh. Ảnh: TwoMonkeysTravel.

Thay vì đóng dấu xuất nhập cảnh, Israel sẽ phát cho du khách một phiếu nhập cảnh. Ảnh: TwoMonkeysTravel.

Một số quốc gia sẽ từ chối để bạn nhập cảnh, nếu từng tới Israel là Lebanon, Arab Saudi, Iran, Oman, Kuwait, Sudan, Libya, Yemen, Syria. 

Bên cạnh đó, Israel cũng rất ý thức về những khó khăn mà họ vô tình mang tới cho khách du lịch. Do vậy, thay vì đóng dấu trực tiếp lên hộ chiếu, nhân viên cửa khẩu sẽ đưa cho bạn phiếu nhập cảnh. Bạn có thể kẹp chúng vào hộ chiếu trong suốt thời gian ở Israel. Khi xuất cảnh, bạn chỉ cần bỏ tờ giấy này ra là có thể xóa mọi bằng chứng về việc từng đến nơi này.

Nếu muốn lưu lại con dấu trực tiếp trong hộ chiếu của mình, nhiều phượt thủ vẫn thường đợi đến khi hộ chiếu sắp hết hạn, hoặc chỉ còn những trang cuối cùng mới tới Israel. Họ có thể làm lại hộ chiếu mới sau đó và những hành trình tiếp theo sẽ không bị ảnh hưởng bởi chuyến đi “bí mật” tới Israel.

Theo Vnexpress