Home Cộng Đồng Cựu công an sát hại người vợ quốc tịch Úc rồi châm điện vào mình
Cộng Đồng

Cựu công an sát hại người vợ quốc tịch Úc rồi châm điện vào mình

(www.Alouc.com) – Cựu công an phường xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc rồi bóp cổ vợ khiến người này tử vong. Hung thủ dùng điện để tự tử nhưng bất thành.

Ngày 20/7, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thanh Sơn (cựu công an phường, 51 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) 9 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, từ năm 1989, ông Sơn vào ngành công an, làm việc tại Công an phường 3 (quận 11, TP HCM). Cho đến đầu tháng 9/2017, ông này bắt đầu nghỉ việc để chờ chế độ hưu trí.

Trước đó, hồi tháng 2/2017, Sơn quen biết và nảy sinh tình cảm với bà Nguyen Maria (55 tuổi, quốc tịch Úc) qua mạng xã hội.

Khoảng 3 tháng sau, bà Maria quyết định về Việt Nam. Lúc này, ông Sơn cũng đến nhà bà này trên đường Chu Văn An (phường 26, quận Bình Thạnh) để chung sống. Đến ngày 25/8/2017, cả hai đến UBND quận 8 đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng.

Cựu công an sát hại người vợ quốc tịch Úc rồi châm điện vào mình - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thanh Sơn bị áp giải sau phiên xử.

Khoảng 21h ngày 2/9/2017, vợ chồng Sơn cùng uống bia tại nhà. Người chồng hỏi vợ về số tiền 2,5 tỷ đồng đã đưa trước đó để lo thủ tục cho Sơn xuất cảnh qua Úc định cư dẫn đến xảy ra mâu thuẫn. Bà Maria chửi bới, xúc phạm Sơn và gia đình bên chồng. Nhưng Sơn không nói gì mà bỏ xuống nhà bếp, nằm lên võng ngủ.

Khuya hôm ấy, bà Maria gom hết đồ đạc của Sơn bỏ vào balo rồi chửi thề, đuổi chồng ra khỏi nhà. Khi Sơn không đi dẫn đến hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc này, bà Maria xông đến tát nhiều cái và cào cấu vào người Sơn rồi lấy balo vứt ra khỏi nhà.

Sơn nhặt balo lên rồi về lại phòng ngủ chứ không chịu rời đi. Bà Maria sau đó xuống bếp lấy một cây kéo tiếp tục chửi mắng. Do Sơn nhất quyết không đi khỏi nhà, bà này cầm kéo tự đâm vào bụng sau khi nói: “Nếu không đi tao tự đâm, gây án mạng cho mày đi ở tù”.

Thấy vậy, Sơn xông vào giật cây kéo vứt lên giường. Hai bên vật lộn rồi rơi xuống nền nhà, bà Maria vùng vẫy, cào cấu vào người chồng. Trong lúc tức giận, Sơn đè lên người vợ rồi dùng tay bóp cổ. Một lúc sau, Sơn thả tay ra thì thấy bà Maria đã tắt thở. Ông ta hô hấp nhân tạp, ép ngực nhưng người vợ không qua khỏi.

Sơn sau đó nảy sinh ý định tự tử và viết thư tuyệt mệnh. Ông ta cắt dây điện cột vào ngón tay, lấy nước đổ vào phòng ngủ rồi nằm xuống, cắm dây điện vào ổ cắm. Sơn bị điện giật cháy bàn tay trái, ngất xỉu. Sáng hôm sau, ông ta tỉnh dậy và gọi điện báo công an.

Tại phiên xử, bị cáo Sơn thừa nhận mọi hành vi phạm tội, cho rằng bản thân không kiềm chế được, vô tình gây ra án mạng và xin pháp luật khoan hồng.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh Sơn đã âm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, ảnh hưởng xấu trật tự an ninh xã hội cần xủ lý nghiêm.

Tuy nhiên, bị cáo này thành khẩn khai báo, ăn năn nhận tội, có cống hiến cho ngành công an… nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Do đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Sơn 9 năm tù về tội “Giết người”.

Theo Trí Thức Trẻ/Soha