Home Cộng Đồng Chủ nhà hàng gốc Việt nấu 1.000 suất ăn cho nạn nhân bão ở Mỹ
Cộng Đồng

Chủ nhà hàng gốc Việt nấu 1.000 suất ăn cho nạn nhân bão ở Mỹ

(www.Alouc.com) – Hai người chủ nhà hàng gốc Việt ở bang Texas, Mỹ đã nấu 1.000 suất ăn trong một ngày để giúp các nạn nhân của bão Harvey.

Anh Phe Nguyen và Binh Nguyen, chủ nhà hàng Sake Sushi Bar and Lounge ở thành phố Port Arthur, hạt Jefferson, bang Texas, cách Houston gần 150 km về hướng đông, đã tình nguyện đứng nấu và cung cấp các suất ăn miễn phí cho nạn nhân của bão Harvey, Newsner đưa tin.

chu-nha-hang-goc-viet-nau-1000-suat-an-cho-nan-nhan-bao-o-my

Chỉ trong vòng một ngày, họ đã nấu hơn 1.000 hộp thức ăn.

Con trai của anh Phe Nguyen, cảm phục trước hành động của cha và người cộng sự, đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội Facebook.

“Bố tôi và bác Bình là chủ một nhà hàng ở đông nam Texas và họ cũng chịu thiệt hại sau bão Harvey… Ngày hôm nay, nhân viên của nhà hàng cùng các tình nguyện viên đã nấu hơn 1.000 suất ăn cho các nạn nhân của bão… Cha tôi và bác đều vô cùng khiêm tốn nhưng tôi tin là họ ít nhất xứng đáng được ghi nhận và trân trọng”, Keith Nguyen viết trên Facebook và ngay lập tức thu hút hơn 400.000 người chia sẻ cộng với khoảng một triệu lượt thích và bình luận.

“Nếu mọi người tình cờ đi qua khu vực này thì hãy dừng chân và ủng hộ hai người đàn ông chăm chỉ này nhé”, Keith chốt lại.

Vào tuần cuối tháng 8, bão Harvey, được xếp cấp 4 trên thang báo bão cấp 5 của Mỹ, đổ bộ vào các thành phố ven biển của bang Texas, khiến 50 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Theo An Hồng – Vnexpress