Home Cộng Đồng Chó nghiệp vụ bị băng đảng ma túy treo giá hơn 65.000 USD
Cộng Đồng

Chó nghiệp vụ bị băng đảng ma túy treo giá hơn 65.000 USD

Alo Úc – Cảnh sát Colombia phải áp dụng chế độ bảo vệ đặc biệt dành cho chú chó Sombra bị băng đảng ma tuý lớn nhất nước này dọa sát hại.

Urabenos, băng đảng ma tuý lớn nhất Colombia, đang treo thưởng 65.400 USD cho bất cứ ai giết hại Sombra, chú chó dẫn đầu trong số chó nghiệp vụ phá án ma tuý của của cảnh sát nước này, Telegraph ngày 26/7 đưa tin.

Chú chó này bị băng Urabenos truy lùng sau khi đánh hơi và phát hiện 10 tấn cocaine của chúng hồi đầu năm nay. 

Nhằm tăng cường an toàn, Sombra đã được “chuyển việc” từ tỉnh Uraba, sào huyệt của băng Urabenos, đến hoạt động ở sân bay thủ đô Bogota. Đây là nơi an toàn hơn vì nằm ngoài tầm ảnh hưởng của nhóm tội phạm. Chú chó còn được các sĩ quan cảnh sát theo sát bảo vệ.

“Việc nhóm tội phạm treo giá cao để sát hại Sombra cho thấy tác động của chú chó này đối với lợi nhuận của bọn chúng”, một phát ngôn viên cảnh sát cho hay.

Sombra, tên tiếng Anh có nghĩa là Bóng tối, được giao nhiệm vụ dẫn đầu nhóm chó nghiệp vụ trong chiến dịch truy tìm những kẻ buôn ma tuý. Nhờ tài đánh hơi của mình, trong vài năm qua, Sombra đã giúp cảnh sát thực hiện 245 vụ bắt giữ tội phạm ma túy.

Dairo Antonio Úsuga, kẻ cầm đầu băng Urabenos, là một trong những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất Colombia. Quốc gia này là nơi sản xuất cocaine lớn nhất thế giới, với khoảng 910 tấn mỗi năm, theo Cơ quan Phòng chống Ma tuý Mỹ (DEA).

Theo Vnexpress