Home Cộng Đồng Cặp đôi đóng ma túy vào hộp xà phòng gửi bưu điện sang Úc
Cộng Đồng

Cặp đôi đóng ma túy vào hộp xà phòng gửi bưu điện sang Úc

www.Alouc.com – Toản cùng với Sang và Vân đóng gói, ngụy trang ma túy dưới dạng những hộp xà phòng rồi mang ra Bưu điện Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) gửi sang Úc tiêu thụ.

Ngày 19-7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Văn Toản (37 tuổi), Nguyễn Hồng Vân (37 tuổi) và Nguyễn Hoàng Sang (44 tuổi) cùng trú tại TP Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2010 Toản sang Úc chơi, khi đến casino đánh bài thì gặp một người Việt đang sinh sống tại đây có tên là N.L. 

Ma túy

Tết Nguyên đán năm 2016, N.L. về Việt Nam có tìm gặp và đề nghị Toản tham gia đường dây buôn bán ma túy từ Việt Nam sang Úc. N.L. hứa có người cung cấp heroin, Toản chỉ việc mang đi gửi, nếu trót lọt sẽ được trả 40 triệu đồng 1 bánh heroin.

Tháng 4-2016, N.L. từ Úc gọi điện về Việt Nam yêu cầu Toản đi nhận gần 400g heroin và 5.000 đôla Úc từ một người đàn ông lạ mặt. Toản đã nhờ Sang đóng gói số heroin này vào những hộp xà phòng có nhãn hiệu Lux rồi rủ em họ mình là Vân mang ra bưu điện gửi.

Số ma túy này được mang ra Bưu điện Bình Thạnh, TP.HCM gửi dưới tên là Nguyễn Minh Hằng. Chi cục hải quan chuyển phát nhanh – Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phát hiện và giữ số ma túy này lại để phối hợp với cơ quan công an điều tra.

Đợi lâu không thấy ma túy gửi sang Úc, N.L. gọi điện về hỏi Toản. Theo chỉ đạo, Vân quay lại Bưu điện Bình Thạnh thắc mắc thì bị cơ quan công an bắt giữ. Khi khám xét trên người Vân có mang một chứng minh thư giả có tên Nguyễn Minh Hằng.