Home Cộng Đồng Cảnh tượng dã man về những chú bò Úc bị đập đầu dã man đến chết trong lò mổ Việt Nam
Cộng Đồng

Cảnh tượng dã man về những chú bò Úc bị đập đầu dã man đến chết trong lò mổ Việt Nam

www.Alouc.com – Xem xong những hình ảnh này, tôi tin chắc rằng bạn sẽ hiểu được lý do tại sao những ngày qua, Úc lại cấm việc xuất khẩu trâu bò sang Việt Nam gắt gao như thế.

Những hình ảnh do chính phủ Việt Nam cử người ghi nhận lại một cách bí mật tại lò mổ gia súc được nhập ở Úc về, khiến cho người xem không khỏi rợn gáy vì độ man rợn của nó.

Video quay lại cảnh những công nhân Việt làm việc trong 1 lò mổ gia súc được nhập khẩu từ Úc về cho đã tiết lộ cảnh giết gia súc cực kì dã man.

giết bò

Có khoảng 2, 3 người đàn ông, họ dùng dây thừng kéo chú bò vào lò và giữ chân con vật lại, trong khi đó 1 người đàn ông khác dùng chiếc búa tạ to tướng đập mạnh vào đầu con vật đến khi nó ngã khụy mới thôi.

Đoạn phim được quay lén bởi một tổ chức chính phủ Việt Nam, tổ chức này có liên hệ mật thiết với Tổ chức Bảo vệ động vật Úc.

Một trong những hình ảnh trong video cho thấy, người đàn ông dùng một chiếc búa tạ to tướng đập mạnh 5 phát vào đầu chú bò, chú bò tội nghiệp kêu la một cách thảm thiết trong đau đớn sau đó ngã gục xuống sàn.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông đó còn đập thêm vài phát nữa vào người chú bò để đảm bảo con vật đã chết hẳn.

“Tôi nghĩ rằng mình nhất định phải xem hết video để chứng kiến xem nó dã man đến mức nào, nhưng tôi thật sự không đủ mạnh mẽ để xem hết nó”, người điều hành chiến dịch bảo vệ động vật Úc, bà Lyn White chia sẻ.

“Đây là một hành vi bạo lực quá mức cho phép, và nó cần được ngăn chặn ngay từ bây giờ, và mọi người nên nhớ rằng, sự việc này xảy ra hằng ngày, hằng giờ tại những lò giết mổ gia súc trên khắp đất nước này, và đặc biệt là từ khi chúng ta tiến hành xuất khẩu bò sang Việt Nam, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn.”

Phó thủ tướng Barnaby Joyce cho biết, dù lệnh cấm xuất khẩu đã được thu hồi, nhưng phía Úc cũng sẽ tiến hành những biện pháp thiết thực để yêu cầu Việt Nam thực hiện những biện pháp giết mổ khác ít man rợ hơn.

Sở nông nghiệp cho biết, họ đã làm việc lại với đại diện phía Việt Nam, và thỏa thuận lại về hành vi giết mổ gia súc này. Trong đó, khẳng định nếu đã nhập khẩu gia súc từ Úc sang, họ nhất định không được sử dụng những vật như búa tạ hay dây thừng để kết liễu con vật, mà phải sử dụng hình thức khác bớt bạo lực hơn.

Tổ chức Bảo vệ động vật Úc cho biết, họ đã thực hiện cuộc khảo sát tại 13 lò giết mổ gia súc tại khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam.

Và chỉ có 2 trong số 13 lò mổ này đáp ứng được những yêu cầu giết mổ như trong hợp đồng.

Tổ chức này cho biết, nếu so sánh với các lò giết mổ bò Úc ở Indonesia, thì những lò giết mổ gia súc ở Việt Nam hoàn toàn không đạt chuẩn.

Nhân viên làm trong lò mổ, người xuất hiện trong video quay lén cho biết, anh đảm nhận nhiệm vụ giết chết những con bò được nhập từ Úc về.

Những con bò này được gắn số trên tai, và rõ ràng là chỉ có những chú bò Úc mới có những đặc điểm như thế.

Hành động man rợn này nên sớm được chấm dứt trước khi quá trễ.

Theo Báo Úc