Home Cộng Đồng Cảnh sát Mỹ bắt 2 người gốc Việt nghi buôn người
Cộng Đồng

Cảnh sát Mỹ bắt 2 người gốc Việt nghi buôn người

Tiền Lương (trái) và Níp Mihn Tsi

(www.Alouc.com) – Cảnh sát thị trấn Davidson thuộc bang Bắc Carolina (Mỹ) đã bắt giữ 2 người gốc Việt với cáo buộc tấn công người khác và tình nghi liên quan đến buôn người.

Hai nghi phạm bị bắt là bà Tien Luong (34 tuổi) và ông Nip Mihn Tsi (36 tuổi). Đài WBTV ngày 28.6 đưa tin cảnh sát Davidson và các nhân viên cơ quan an ninh nội địa bắt đầu điều tra từ ngày 26.6 sau khi một phụ nữ 49 tuổi trình báo rằng bà bị tấn công tại tiệm làm móng Luxury trên đường Jetton.

Tiền Lương (trái) và Níp Mihn Tsi

Hai nghi phạm bị bắt cùng ngày vì tội tấn công gây thương tích nghiêm trọng cho người khác.

Đến ngày 28.6, Mihn và Tien tiếp tục bị buộc tội liên quan đến buôn người, cưỡng ép lao động. Hiện chưa rõ 2 người này là nhân viên hay có quan hệ gì với tiệm làm móng nói trên.

Nhà chức trách gọi đây là vụ điều tra “rất nhạy cảm” và kêu gọi người dân trình báo nếu chứng kiến điều khả nghi từ tiệm làm móng Luxury.

Hai nghi phạm đang bị tạm giam tại nhà giam hạt Mecklenburg, bang Bắc Carolina và chờ ngày hầu tòa.

Theo Thanh Niên