Home Cộng Đồng Báo Trung Quốc nói Mỹ có ‘não trạng kẻ cướp’ khi tung đòn áp thuế
Cộng Đồng

Báo Trung Quốc nói Mỹ có ‘não trạng kẻ cướp’ khi tung đòn áp thuế

(www.Alouc.com)- Truyền thông nhà nước Trung Quốc chỉ trích Mỹ vì áp thêm thuế và cảnh báo Bắc Kinh có đủ biện pháp đáp trả.

“Xung đột thương mại giữa hai nước lúc này chỉ đơn thuần là xô đẩy, nhưng có thể trở nên khốc liệt hơn nếu chính quyền Mỹ không thể kiểm soát não trạng kẻ cướp của họ”, China Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, nêu trong một bài xã luận hôm nay.

Tờ báo cũng khẳng định Trung Quốc sẽ làm hết sức để tránh chiến tranh thương mại nhưng khi đối mặt với những đòi hỏi lớn hơn từ phía Mỹ, Bắc Kinh “không còn lựa chọn nào khác ngoài đáp trả”.

Đến nay, Trung Quốc đã áp đặt hoặc đề xuất áp thuế với 110 tỷ USD hàng hóa Mỹ, nhằm đáp trả các biện pháp tăng thuế với hàng Trung Quốc do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn chưa đưa các mặt hàng lớn từ Washington như dầu thô và máy bay cỡ lớn vào danh sách áp thuế.

“Trung Quốc tự tin bảo vệ lợi ích của mình bằng rất nhiều biện pháp”, bản tin buổi sáng của đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV có đoạn.

Trong bài bình luận đăng trên phiên bản tiếng Anh của China Daily, nghiên cứu viên Jia Xiudong của Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc cho rằng Mỹ đang nỗ lực “ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc”. Trong khi đó, Global Times, một tờ báo thuộc China Daily, đề xuất Trung Quốc nên xem xét “các phương pháp độc đáo” như kế hoạch kích cầu được Bắc Kinh sử dụng trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nếu cần để duy trì tăng trưởng kinh tế.

Cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp từ thép đến ôtô và gây lo lắng cho những ngành có thể bị nhắm mục tiêu tiếp theo.

Bắc Kinh hôm 8/8 cho biết sẽ đánh thuế thêm 25% đối với 16 tỷ USD than đá, dầu mỏ, hóa chất và thiết bị y tế nhập khẩu từ Mỹ để trả đũa kế hoạch tăng 25% thuế đối với 16 tỷ USD hàng nhập từ Trung Quốc từ ngày 23/8 của Washington.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đang xem xét đánh thuế 25% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và mức thuế suất trên có thể có hiệu lực vào đầu tháng 9. Đáp lại, Bộ Tài chính Trung Quốc cảnh báo sẽ áp thuế từ 5-25% đối với 60 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Tổng thống Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục thực hiện những biện pháp cứng rắn nếu Trung Quốc không thay đổi chính sách hiện nay về sở hữu trí tuệ, tiếp cận thị trường và trợ giá công nghiệp. 

Theo Vnexpress